01/10/2004 18:03 GMT+7

Vở kịch lịch sử Rừng trúc lên sân khấu Nhà hát truyền hình

Theo ND
Theo ND

Từng đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1999, Rừng trúc- một trong những vở “kinh điển” của Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ có dịp tái ngộ khán giả trên sân khấu Nhà hát truyền hình vào tối 2-10, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội và truyền trực tiếp trên VTV1.

V5rpRF2N.jpgPhóng to
NSND Lê Khanh, Huy chương vàng Liên hoan sân khấu toàn quốc 1999 với vai Lý Chiêu Hoàng
Từng đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1999, Rừng trúc- một trong những vở “kinh điển” của Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ có dịp tái ngộ khán giả trên sân khấu Nhà hát truyền hình vào tối 2-10, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội và truyền trực tiếp trên VTV1.

Rừng trúc dựng lại một giai đoạn lịch sử của nước ta vào cuối thời Lý - đầu thời Trần. Năm 1224, vua Lý Huệ Tông không đảm đương được công việc triều chính, đã bỏ vào chùa đi tu, nhường ngai vàng cho con gái là Lý Chiêu Hoàng - công chúa Chiêu Thánh mới bảy tuổi.

Dưới sự sắp đặt của Thái sư Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng sau đó nhường ngôi báu cho chồng là Trần Cảnh, cháu Trần Thủ Độ, lúc đó mới 8 tuổi, mở đầu triều đại nhà Trần. Sau 11 năm chung sống mà không có con, Lý Chiêu Hoàng lại buộc phải nhường ngôi hoàng hậu cho chị ruột mình là công chúa Thuận Thiên.

Vở kịch đi sâu vào bi kịch giữa mẹ-con, anh-em, vua-tôi, chú-cháu trong hoàng tộc. Giữa lúc những mâu thuẫn bùng lên dữ dội, Trần Thái Tông hoang mang bỏ ngôi vua, lên rừng trúc Yên Tử tìm vào cửa Phật. Nhân đó giặc Nguyên Mông âm mưu tràn xuống cướp nước ta. Vì sự an nguy của giang sơn, thái sư Trần Thủ Độ mang cả triều thần lên Yên Tử rước vua về. Nhà vua trở lại kinh thành cùng dòng tộc gác bỏ những hiềm khích, hòa giải với nhau để thống nhất ý chí đoàn kết dân tộc chống giặc ngoại xâm.

Với kịch bản của cố nhà văn Nguyễn Đình Thi và sự dàn dựng, đạo diễn của cố NSND Nguyễn Đình Nghi, NSND Phạm Thị Thành, vở kịch đã đoạt huy chương vàng Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1999. Khán giả sẽ gặp lại những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu của Nhà hát Tuổi Trẻ trong hình ảnh của các nhân vật lịch sử.

NSND Lê Khanh nổi tiếng với vai hoàng hậu Chiêu Hoàng đã từng giành huy chương vàng cũng tại Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1999. Các NSƯT: Anh Tú, Lan Hương, Duy Hậu, Chí Trung giành huy chương bạc.

Theo ND
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên