![]() |
HLV Jose Mourinho - Ảnh: Goal |
AS, tờ báo thân Barcelona, viết: "Đâu có gì đặc biệt ở Real Madrid khi vô địch một cúp nhà vua, một La Liga và lọt vào bán kết Champions League trong hai năm liên tiếp. Về Mourinho, tôi kỳ vọng hơn nhiều và tôi nghĩ những người đã huýt sáo trên khán đài cũng nghĩ như vậy".
Câu viết trên có thể làm mích lòng nhiều người hâm mộ HLV Mourinho nhưng đó dường như là những gì các cổ động viên lâu năm của Real Madrid đang nghĩ. Thật lạ lùng là trong mùa bóng này có nhiều người ủng hộ Real Madrid vì Mourinho. Trong khi đó lượng cổ động viên trung thành của Real Madrid ngay tại thủ đô Madrid lại không có cảm tình với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Nhưng rõ ràng là thành tích của Real Madrid không thể phủ nhận. Kèm theo chức vô địch La Liga là kỷ lục ghi 115 bàn trong mùa. Giám đốc kỹ thuật Emilio Butrageno, tiền đạo chủ lực trong đội hình Real Madrid có kỷ lục vừa bị phá, 107 bàn mùa 1989-1990, nói: "Đội hình của chúng tôi đã có năm năm thi đấu chung trong khi thời gian đội hiện tại gắn bó với nhau ít hơn nhiều, vì vậy họ đáng được khen hơn".
Trở lại với vấn đề của HLV Mourinho. "Người đặc biệt" đã được giao toàn quyền tại Real Madrid về tất cả mọi thứ liên quan đến bóng đá, từ chuyển nhượng cho đến đội hình ra sân.
Thành tích trong sự nghiệp của HLV Jose Mourinho: Porto (2002-2004):- Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha 2002-2003, 2003-2004- Cúp QG Bồ Đào Nha: 2002-2003- Siêu cúp Bồ Đào Nha: 2003- Europa League 2002-2003- Champions League 2003-2004 Chelsea (2004-2007):- Vô địch Giải ngoại hạng Anh: 2004-2005; 2005-2006- Cúp FA: 2006-2007- League Cup: 2004-2005, 2006-2007- Community Shield: 2005 Inter Milan (2008-2010):- Serie A: 2008-2009, 2009-2010- Cúp QG Ý: 2009-2010- Siêu cúp Ý: 2008- Champions League: 2009-2010 Real Madrid (2010 đến nay):- Cúp nhà vua Tây Ban Nha: 2010-2011- La Liga: 2011-2012 |
Tại Real Madrid, Mourinho là độc tôn và số một. Chưa bao giờ vị chủ tịch Florentino Perez lại nhân nhượng đến như vậy trước một HLV. Đương nhiên đổi lại là ông đang kiên nhẫn chờ chức vô địch Champions League, lần đầu tiên sau 11 năm.
Ở Real Madrid, một chức vô địch La Liga là không đủ để đảm bảo chiếc ghế huấn luyện. Hãy hỏi nhà cầm quân kỳ cựu người Ý Fabio Capello. Ông đã hai lần bị sa thải sau hai lần vô địch La Liga vào mùa 1996-1997 và 2006-2007. Bernd Schuster cũng phải ra đi sau khi đem về cho Real Madrid chỉ một chức vô địch La Liga 2007-2008.
Thậm chí Jupp Heynckes cũng không giữ được ghế sau khi giúp Real Madrid vô địch Champions League lần đầu tiên sau 32 năm vào mùa 1997-1998. Lý do là vì ở giải quốc nội, khi đó Real Madrid kém Barca đến 11 điểm. Nhưng chấn động nhất là việc Real Madrid không gia hạn hợp đồng với Vincent Del Bosque sau mùa 2002-2003 dù họ đã vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa.
So với bảng thành tích của những người tiền nhiệm, rõ ràng những gì HLV Mourinho đạt được là không đáng kể, dù rằng hiện nay ông đang sở hữu đội hình đắt giá nhất trong mọi thời đại của Real Madrid. Vừa qua theo thống kê, Real Madrid hiện đang là đội trả lương cao thứ nhì của giới thể thao toàn cầu.
Như vậy dường như năm sau sẽ là năm cuối của Mourinho tại Real Madrid. Nếu không vô địch Champions League, Real Madrid gần như chắc chắn sẽ "đá" Mourinho, còn nếu họ đăng quang giải đấu này, Mourinho sẽ ra đi, một cách cao ngạo như đã từng làm với Porto năm 2004 và Inter Milan 2009?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận