02/03/2010 06:11 GMT+7

VNA và Vasco tăng giá vé máy bay

LÊ NAM
LÊ NAM

TT - Từ ngày 10-3, giá vé máy bay trên các chặng nội địa của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) sẽ tăng từ 12-13% so với giá cũ với mức vé cao nhất là 1,818 triệu đồng (chưa kể thuế và các loại phí khác).

Khung giá mới của VNA sẽ có 14 mức giá cho hạng thương gia, hạng phổ thông cũng như các giá cho khách đi theo đoàn hoặc đi theo các chương trình du lịch.

Cụ thể, trên đường bay Hà Nội đi TP.HCM, mức giá trần là 1,818 triệu đồng nhưng hành khách có thể tìm mua được vé giá thấp nhất là 860.000 đồng (các mức giá trên chưa bao gồm thuế) tùy thuộc vào thời điểm bay và mùa bay.

Giám đốc thương mại Hãng hàng không Vasco Vũ Đức Biên cho biết cũng từ ngày 10-3 hãng sẽ điều chỉnh giá vé bốn đường bay.

Theo đó, giá cao nhất của đường bay TP.HCM - Chu Lai sẽ tăng lên 1,3 triệu đồng (so với mức cũ 1,152 triệu đồng), giá thấp nhất sẽ là 989.000 đồng, các đường bay Côn Đảo, Tuy Hòa, Cà Mau mức giá cao nhất sẽ là 950.000 đồng (so với mức cũ là 838.000 đồng), giá thấp nhất là 659.000 đồng/vé.

Các mức giá vé này chưa có phí sân bay là 50.000 đồng/khách.

Tổng giám đốc Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines Lê Song Lai cho biết đang tính toán các mức giá hợp lý và chưa công bố kế hoạch thay đổi giá vé theo quyết định của Bộ Tài chính.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên