Cụ thể, nếu như năm 2000 chỉ đạt giá trị 1,413 USD/m2 thì sang năm 2001 đã nhích lên 1,508 USD/m2; 2,658 USD/m2 (2002) và vọt lên 3 USD/m2 trong năm 2003. Nếu tính trong năm 2003, VN chỉ xếp sau Hong Kong đang giữ mức 4,28 USD/m2. Theo ông Ân, đây là một tiến bộ khá quan trọng của ngành dệt may VN dù đang gặp phải cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Mỹ.
VN xếp thứ hai trong các nước có hàng dệt may xuất khẩu có đơn giá bình quân cao tại Mỹ
TT - Theo ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN (Vitas), hiện VN đã vươn lên xếp thứ hai trong các nước có hàng dệt may xuất khẩu có đơn giá bình quân cao tại Mỹ. Xếp hạng này được tính trên giá trị hàng xuất/m2 sản phẩm.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận