19/01/2005 19:07 GMT+7

VN vượt Ấn Độ và Mỹ về xuất khẩu gạo

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tờ "Business Times" cho biết theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, bằng cách giữ giá gạo thấp và tìm kiếm thị trường mới, Việt Nam đã giành vị trí nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới vượt Ấn Độ và Mỹ.

KDykfHmT.jpgPhóng to
Việt Nam hy vọng thu được 1 tỉ USD nhờ xuất khẩu gạo trong năm 2005,
Tờ "Business Times" cho biết theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, bằng cách giữ giá gạo thấp và tìm kiếm thị trường mới, Việt Nam đã giành vị trí nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới vượt Ấn Độ và Mỹ.

Việt Nam hy vọng thu được 1 tỉ USD nhờ xuất khẩu gạo trong năm 2005, lần đàu tiên kể từ năm 1999, nhằm giảm bớt khoảng cách về cán cân thương mại. Năm 2004, Việt Nam đã thu được 941 triệu USD nhờ xuất khẩu gạo. Ấn Độ đã mất lợi thế về giá so với Việt Nam trong năm 2004.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Năm 2004, Việt Nam đã xuất khẩu được 4,2 triệu tấn gạo, cao nhất kể từ năm 1999, vượt con số 3 triệu tấn của Mỹ và 2,8 triệu tấn của Ấn Độ. Trong khi giá gạo của Việt Nam đã tăng khoảng 12 % kể từ tháng 10-2004 do thiếu nguồn cung cấp mới cho tới sau vụ thu hoạch Đông Xuân vào tháng 2 và 3, gạo của Việt Nam vẫn bán với giá thấp hơn từ 40 đến 45 USD mỗi tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan.

Các công ty của Việt Nam vừa nhận được hợp đồng bán cho Phillpines 320.000 tấn gạo vào tháng này sau khi các công ty đưa ra với giá 291,98 USD/tấn.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên