26/08/2009 23:12 GMT+7

VN quan tâm đặc biệt tập đoàn CNTT đa quốc gia

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT (Hà Nội) - “Chính phủ VN dành sự quan tâm đặc biệt cho tập đoàn công nghệ thông tin (CNTT) đa quốc gia, khuyến khích việc ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và tạo ra một thị trường CNTT năng động” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn CNTT thế giới (WITFOR) lần thứ 4, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26 tới 28-8.

bBKAqPuX.jpgPhóng to
TT (Hà Nội) - “Chính phủ VN dành sự quan tâm đặc biệt cho tập đoàn công nghệ thông tin (CNTT) đa quốc gia, khuyến khích việc ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và tạo ra một thị trường CNTT năng động” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn CNTT thế giới (WITFOR) lần thứ 4, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26 tới 28-8.

Thủ tướng đưa ra một thông điệp rõ ràng: “VN mong muốn là thành viên tích cực của cộng đồng CNTT vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.

Diễn đàn CNTT thế giới (WITFOR) 2009 được Bộ Thông tin - truyền thông phối hợp tổ chức cùng Liên hiệp quốc tế về khoa học CNTT - truyền thông. Trong ba ngày làm việc, hơn 100 diễn giả quốc tế và 30 diễn giả trong nước sẽ thảo luận về các vấn đề chiến lược, chính sách vĩ mô liên quan đến vai trò của nhà nước - doanh nghiệp - xã hội trong phát triển CNTT, phần mềm mã nguồn mở...

Giới thiệu về ngành CNTT của VN tại diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của ngành này trong những năm gần đây: “CNTT, đặc biệt là Internet, làm cho thế giới chúng ta gần gũi nhau hơn, tăng cường sự hiểu biết giao lưu giữa các dân tộc, quốc gia trên toàn thế giới, góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, tinh thần, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Lê Doãn Hợp đưa ra một con số để chứng minh với bạn bè quốc tế quyết tâm của VN trong việc xây dựng CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đó là tính đến tháng 5-2009, một phần tư dân số VN sử dụng Internet, góp phần nâng cao dân trí và đời sống. Đây là tỉ lệ khá cao ở các nước đang phát triển.

Những thành tựu phát triển CNTT của VN dường như gây được ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Phó tổng thư ký Liên minh viễn thông quốc tế Houlin Zhao chia sẻ: “Khi gặp Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, chúng tôi trao đổi về kinh nghiệm phát triển CNTT ở nước ngoài để VN học hỏi. Nhưng tôi tới VN cũng để học câu chuyện thành công ở VN và đưa kinh nghiệm đó ra toàn thế giới”.

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên