Như vậy, VN-Index kể từ phiên giao dịch đầu tiên của năm Tân Mão (8-2) đến nay đã mất hơn 11 điểm sau những tác động từ kinh tế vĩ mô.
Phóng to |
| Ảnh minh họa: T.T.D. |
Trong phiên giao dịch 17-2, thanh khoản của thị trường vẫn lình xình với tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 36 triệu đơn vị chứng khoán khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch 858,8 tỉ đồng.
Toàn thị trường hôm nay chỉ có 47 mã tăng giá, 46 mã đứng giá tham chiếu và 182 mã giảm giá. Một số cổ phiếu đinh của sàn TP.HCM tăng điểm mạnh như: VPL, POM, MSN, CTG, EIB...
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 1,52 điểm (tương đương giảm 1,44%) còn 103,97 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 26,1 triệu cổ phiếu; tương đương tổng giá trị 428,7 tỉ đồng chuyển nhượng.
Theo các nhà phân tích, việc tăng hay giảm của VN-Index trong thời gian tới phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố: tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và diễn biến thị trường tài chính thế giới.
Hiện tại, dòng tiền vào thị trường vẫn ở mức thăm dò là lực cản tăng điểm của chỉ số VN-Index nếu như trong những phiên tới đây thanh khoản của thị trường vẫn không có được sự cải thiện. Vì vậy, thị trường khó có thể bứt phá mạnh mẽ cho tới khi có các thông tin hỗ trợ tích cực đủ mạnh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận