21/11/2011 12:51 GMT+7

VN đoạt 96 HCV, vững chắc vị trí thứ 3

TTO
TTO

TTO - Kết thúc ngày thi đấu 21-11, đoàn VN đã giành thêm 9 HCV từ môn cờ vua, aerobic, wushu, lặn và quyền anh. Như vậy đoàn VN đã có 96 HCV 90 HCB và 100 HCĐ, vững chắc ở vị trí thứ ba. Hiện đoàn Indonesia đã có 170 HCV và đoàn Thái Lan có 105 HCV.

TTO - Kết thúc ngày thi đấu 21-11, đoàn VN đã giành thêm 9 HCV từ môn cờ vua, aerobic, wushu, lặn và quyền anh. Như vậy đoàn VN đã có 96 HCV 90 HCB và 100 HCĐ, vững chắc ở vị trí thứ ba. Hiện đoàn Indonesia đã có 170 HCV và đoàn Thái Lan có 105 HCV.

Các VĐV Việt Nam đoạt HCV trong ngày 21-11<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Cờ vua (2)

Cờ tiêu chuẩn nữ

Nguyễn Mai Hưng

Cờ chớp nữ

Hoàng Thị Như Ý

Aerobic

Phối hợp 3 người

Nguyễn Tiến PhươngVũ Bá ĐôngTrần Thị Thu Hà

Wushu (3)

48kg nữ

Nguyễn Thị Bích

56kg nữ

Tần Thị Lý

56kg nam

Phan Văn Hậu

Lặn (2)

Vòi hơi một chân vịt 400m nam

Trần Bảo Thu

Vòi hơi một chân vịt 4x100m nữ

Dương Thị Huyền TrangNguyễn Thị QuỳnhNguyễn Thị Trúc LinhPhan Lưu Kỳ Duyên

Boxing

81kg nam

Lương Văn Toàn

HCV Quyền anh 20g56: Võ sĩ Lương Văn Toàn đã đem về chiếc HCV cuối cùng trong ngày thi đấu 21-11 cho đoàn VN khi thắng võ sĩ Myanmar Aung Ko Co trong trận chung kết hạng cân 81kg nam.

Đây là chiếc HCV quyền anh duy nhất của Việt Nam tại SEA Games 26. Và đây cũng là lần duy nhất võ sĩ Việt Nam không gặp phải võ sĩ Thái Lan hay Philippines, hai quốc gia cực mạnh ở nội dung này. Trước đó 5 võ sĩ Việt Nam (3 nữ và 2 nam) đã đoạt HCB sau khi thất bại trước các võ sĩ Thái Lan và Philippines.

Futsal 20g20: Đội Futsal nam Việt Nam đã thắng nghẹt thở Malaysia 3-2 sau 2 hiệp phụ. Với kết quả này, cả đội nam và đội nữ Futsal Việt Nam đều đã giành quyền vào chung kết. Và cả hai đều sẽ gặp Thái Lan. Cả hai trận chung kết sẽ diễn ra vào trưa mai.

HCV Lặn 16g47: Đội vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ đã đoạt HCV ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Thành tích của 4 cô gái Huyền Trang, Nguyễn Thị Quỳnh, Trúc Linh và Kỳ Duyên là 2 phút 56,47 giây. Đoạt HCB là đội Indonesia với thời gian 2 phút 58,17 giây.

Kết thúc 16 nội dung lặn tại SEA Games 26, đội Việt Nam đã đoạt được 6 HCV 4 HCB và 6 HCĐ.

Quyền Anh 19g35: Sau thất bại của Huỳnh Ngọc Tân, đến phiên Trần Quốc Việt thất thủ trước một võ sĩ Thái Lan, Petchkoom trong trận chung kết hạng cân 56kg nam. Đây là chiếc HCB thứ 2 trong ngày của quyền Anh VN và là chiếc HCB thứ 5 tại SEA Games 26.

Quyền Anh 19g05: Võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân của Việt Nam đã thất bại trong trận chung kết hạng cân 49kg nam trước võ sĩ Thái Lan Pongprayoon. Thất bại của Ngọc Tân là không quá bất ngờ vì các võ sĩ Thái Lan vốn rất mạnh ở môn quyền anh.

HCV Lặn 18g14: O Ở cự ly 400m vòi hơi một chân vịt nam, VĐV Trần Bảo Thu đã xuất sắc về nhất với thời gian 3 phút 9,28 giây, bỏ xa VĐV về nhì của Thái Lan đến hơn 3 giây. Ở nội dung này, Việt Nam còn có thêm 1 HCĐ của Võ Quang Đại với thời gian 3 phút 14 giây.

Trong khi đó ở cự ly 400m vòi hơi một chân vịt nữ, VĐV Đặng Thị Minh Thùy đã đoạt HCĐ với thành tích 3 phút 36,49 giây, Thành tích của Thùy kém VĐV đoạt HCV Soegianto người Indonesia đến hơn 3 giây.

HCV Cờ vua 17g59: Nữ kỳ thủ Hoàng Thị Như Ý đã xuất sắc đoạt HCV nội dung cờ chớp nữ. Thành tích của Như Ý là 5 thắng 4 hòa, được 7 điểm.

Trong khi đó ở nội dung cờ chớp nam, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ có HCB với thành tích 7 thắng 1 hòa 1 thua, được 7,5 điểm. Đoạt HCV ở nội dung này là kỳ thủ Philippines Wesley Barbasa với thành tích tuyệt đối, thắng cả 9 trận.

HCV Wushu 15g45: Tán thủ (đối kháng) tiếp tục đem về 1 tấm HCV. Võ sĩ Phan Văn Hậu đã tiếp bước hai nữ đồng đội, Nguyễn Thị Bích và Tần Thị Lý, đoạt HCV. Trong trận chung kết hạng cân 56kg nam, Phan Văn Hậu đã thắng võ sĩ Rivera của Philippines.

Đây cũng là nội dung cuối cùng của wushu tại SEA Games 26. Sau tổng số 20 nội dung thi đấu (12 biểu diễn và 8 đối kháng), đoàn VN đã đoạt 4 HCV 3 HCB và 3 HCĐ, đạt chỉ tiêu đề ra. Trong 4 HCV có được, biểu diễn góp 1 còn đối kháng góp 3.

Kết thúc 9 nội dung cờ tại SEA Games 26, đoàn VN đã hoàn toàn áp đảo với 6 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

HCV Wushu 15g15: Các võ sĩ tán thủ nữ Việt Nam đã liên tiếp đoạt hai HCV. Tính tới thời điểm này, môn wushu đã đem về 3 HCV trong đó 1 từ nội dung biểu diễn và 2 từ nội dung đối kháng.

Võ sĩ Nguyễn Thị Bích đã xuất sắc đoạt HCV ở nội dung đối kháng, hạng cân 48kg nữ. Trong trận chung kết Nguyễn Thị Bích đã thắng võ sĩ Myanmar, Hla Hla Win.

Tiếp nội thành công của Nguyễn Thị Bích, Tần Thị Lý đã thắng áp đảo Mariano của Philippines trong trận chung kết hạng cân 56kg nữ.

HCV Aerobic: Ba VĐV Việt Nam, Nguyễn Tiến Phương, Vũ Bá Đông và Trần Thị Thu Hà đã đoạt HCV nội dung 3 người phối hợp với tổng điểm 20,792. Đoạt HCB là bộ ba VĐV của Thái Lan với điểm số 20,584.

Tại SEA Games 26, aerobic chỉ thi đấu hai nội dung. Ngoài chiếc HCV vừa kể trên, đoàn Việt Nam còn có thêm chiếc HCB đến từ VĐV Vũ Bá Đông ở nội dung đơn nam. Thành tích của Bá Đông là 20,25 điểm trong khi VĐV đoạt HCV của Thái Lan, Nattawut Pimpa, được 20,3 điểm.

HCV Cờ vua: Ở nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, kỳ thủ Việt Nam, Nguyễn Mai Hưng đã đoạt HCV với thành tích 2 thắng 2 hoa, được 3 điểm. Mai Hưng có cùng 3 điểm như VĐV Rulp Ylem của Philippines nhưng đoạt HCV nhờ hơn hiệu số phụ.

Ngoài ra ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam, kỳ thủ Cao Sáng còn đoạt HCĐ. với thành tích 2 thắng 2 hòa 1 thua được 3 điểm. Đoạt HCV là kỳ thủ Indonesia Megaranto với 3 thắng 2 hòa được 4 điểm.

Chiều nay sẽ diễn ra thêm 2 nội dung cờ khác là cờ chớp nam và nữ với sự tham gia của các kỳ thủ nổi tiếng Việt Nam như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên ...

Wushu: Trong hai nội dung biễu diễn cuối cùng diễn ra vào sáng nay là đối luyện nam và nữ, các VĐV Việt Nam đã không thể có huy chương. Ở nội dung dành cho nữ, Hoàng Thị Phương Giang và Hoàng Thúy Vi chỉ được 9,58 điểm xếp hạng 5/6. Đội Singapore đoạt HCV với 9,71 điểm.

Còn ở nội dung nam, Nguyễn Huy Thành, Nguyễn Mạnh Quyền và Trần Xuân Hiệp được 9,70 điểm, xếp hạng 4/8. Đoạt HCV là đội Myanmar với 9,73 điểm.

Kết thúc các nội dung biểu diễn, wushu Việt Nam chỉ đoạt được duy nhất 1 HCV. Hiện nay Việt Nam trông chờ vào các HCV đến từ nội dung đối kháng. Trong 8 nội dung tranh chung kết, VN có 3 võ sĩ lọt vào chung kết là Nguyễn Thị Bích (48kg nữ), Tần Thị Lý (56kg nữ) và Phan Văn Hậu (56kg nam).

Cử tạ: Các nội dung cử tạ cũng đã kết thúc. Trong ngày hôm nay, các nữ lực sĩ VN có thêm 2 HCĐ ở hạng cân 63kg nữ của Nguyễn Thị Phương và 69kg nữ của Ngô Thị Xuyên

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: SEA Games 26 HCV lặn aerobic c