11/09/2003 11:30 GMT+7

VN đã đạt mức sinh thay thế trước dự kiến 13 năm

L.ANH
L.ANH

TT(Hà Nội) - Tại Hội nghị báo cáo kết quả điều tra nhân khẩu học và sức khỏe VN, Vụ Truyền thông (Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em) cho biết: VN đã đạt mức sinh thay thế (với 1,9 con/bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ) từ năm 2002, trước dự định 13 năm và giảm 0,8 con/bà mẹ so với năm 1997. Kết luận trên được Vụ truyền thông thực hiện tại gần 10.000 gia đình VN trong năm qua.

jP8gkuUA.jpgPhóng to
TT(Hà Nội) - Tại Hội nghị báo cáo kết quả điều tra nhân khẩu học và sức khỏe VN, Vụ Truyền thông (Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em) cho biết: VN đã đạt mức sinh thay thế (với 1,9 con/bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ) từ năm 2002, trước dự định 13 năm và giảm 0,8 con/bà mẹ so với năm 1997. Kết luận trên được Vụ truyền thông thực hiện tại gần 10.000 gia đình VN trong năm qua.

Cũng theo kết quả cuộc điều tra, mức tử vong của trẻ dưới 5 tuổi ở VN hiện nay là 24‰, giảm gần một nửa so với 10 năm trước; 86% bà mẹ mới sinh trong ba năm gần đây được nhân viên y tế khám thai và đỡ đẻ.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng cho biết hiện còn tới 5% trẻ dưới 2 tuổi không được tiêm chủng một loại văcxin nào, 28% các em chỉ được tiêm một phần.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên