Theo ông Hoàng, ở VN để tăng trưởng kinh tế 1 thì tăng trưởng điện phải tiêu tốn gần 2-2,5 lần, trong khi các nước lân cận chỉ từ 1-1,5 lần. Điều đó cho thấy việc sử dụng điện cần phải tính đến hiệu quả.
Báo cáo tại buổi họp, ông Dương Quang Thành, phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), cho biết để đáp ứng điện trong quý vừa qua, EVN đã tăng cường mua điện bên ngoài, trong đó điện mua của Trung Quốc tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước. “Trong bối cảnh chúng ta đang khó khăn về điện phải cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện độc lập có khả năng được đấu nối, được cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia” - ông Vũ Huy Hoàng đề nghị EVN trong việc tìm kiếm thêm nguồn điện mới.
Về vấn đề xăng dầu, bà Đàm Thị Huyền, phó tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), cho biết qua quý 1 dù khó khăn nhưng vẫn đảm bảo được lượng xăng dầu cung ứng cho thị trường. Bà Huyền cho rằng việc vận hành kinh doanh theo thị trường trong thời gian qua mới chỉ đảm bảo tiếp cận đến sát mặt bằng, không có lợi nhuận và chưa thu được thuế. Do vậy, tính đến ngày 31-3, ước tính Petrolimex lỗ khoảng 2.650 tỉ đồng. Trong khi đó, quỹ bình ổn giá từ quý 1 bị âm, dù đã điều chỉnh giá nhưng vẫn để lại khoản âm 703 tỉ đồng.
Về vấn đề này, ông Vũ Huy Hoàng cho biết Thủ tướng đã họp với thống đốc Ngân hàng Nhà nước và bộ trưởng các bộ Công thương, Tài chính..., yêu cầu ngân hàng phải đảm bảo nguồn ngoại tệ cho việc nhập khẩu xăng dầu, không để đứt đoạn nguồn. Về giá, kiên trì thực hiện lộ trình theo giá thị trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận