Phóng to |
| Vitamin B2 có thể tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch |
Kohtarou Kodama và cộng sự thuộc phòng nghiên cứu Eisai Co’s Tsukuba tại Nhật Bản đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra hiệu quả của vitamin B2 ở chuột bị nhiễm khuẩn. Vitamin B2, còn được gọi là riboflavin, được biết rộng rãi bởi khả năng hỗ trợ cho quá trình tổng hợp protein, acid béo và carbonhydrate của cơ thể. Nhưng nó cũng có thể tăng cường hoạt tính của một số loại tế bào miễn dịch nào đó.
Thí nghiệm trên thỏ cho thấy, thỏ bị nhiễm bởi vi khuẩn Escherichia coli và sau đó hoặc là chúng không được chữa trị hoặc được tiêm vitamin B2. Một tuần sau đó, 95% thỏ được tiêm vitamin vẫn còn sống. Chỉ có 10% thỏ không được chữa trị còn sống sót - số còn lại chết do bị suy thoái nhiều cơ quan. Vitamin B2 dường như tăng khả năng thải loại vi khuẩn ra khỏi cơ thể.
Bệnh nhiễm trùng có thể xâm nhiểm bất kỳ người nào nhưng có khuynh hướng tấn công những người có hệ thống miễn dịch yếu, ví dụ như người bị nhiễm HIV, viêm phổi hoặc bị bỏng. Hiện tại, những bệnh nhân này được chữa trị bằng kháng sinh và chế độ chăm sóc đặc biệt.
Một loại thuốc được gọi là protein C hoạt hóa rất hữu dụng. Nó giúp cho máu loãng, phá vỡ các cục máu đông và giảm triệu chứng viêm, giúp giảm tỉ lệ chết bởi những bệnh nhiễm trùng có liên quan khoảng 7%. Vitamin B2 có thể có hiệu quả hơn khi kết hợp với protein C hoạt hóa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận