05/05/2005 07:02 GMT+7

Virus bại liệt từ châu Phi đang lan sang châu Á

N.QUÂN (Theo Reuters, bản tin của WHO)
N.QUÂN (Theo Reuters, bản tin của WHO)

TT - Hôm qua, Bộ Y tế Indonesia thông báo đã phát hiện trường hợp nhiễm virus bại liệt thứ hai ở nước này nhưng đồng thời cũng khẳng định đủ khả năng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

G4EL5p9E.jpgPhóng to
Trẻ uống văcxin phòng bại liệt tại một bệnh viện ở Jakarta ngày 4-5. Chính quyền Indonesia đã cho tiêm chủng ở bốn ngôi làng lân cận nơi phát hiện bệnh và tuyên bố sẽ hoàn tất chủng ngừa cho 5,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này từ nay đến tháng bảy
TT - Hôm qua, Bộ Y tế Indonesia thông báo đã phát hiện trường hợp nhiễm virus bại liệt thứ hai ở nước này nhưng đồng thời cũng khẳng định đủ khả năng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Bác sĩ Umar Achamadi, trưởng ban bệnh truyền nhiễm ở bộ, cho biết bé gái 20 tháng tuổi vừa bị phát hiện mắc bệnh này ở cùng làng với bệnh nhân 18 tháng tuổi vừa phát hiện tháng trước.

Giới chức y tế Indonesia cho rằng hai bệnh nhân nhỏ tuổi trên nhiễm cùng nguồn virus tại ngôi làng ở đảo tây Java.

Theo những xét nghiệm ban đầu, chủng virus bại liệt này giống về di truyền với chủng phát hiện được ở Nigeria, nơi mà các lãnh đạo Hồi giáo ở vùng phía bắc ngăn cấm việc chủng ngừa vào năm 2003 khiến dịch bệnh bùng phát và lây lan sang các quốc gia Tây Phi láng giềng. Các chương trình tiêm chủng chỉ được nối lại ở Nigeria từ tháng 7-2004.

Ngày 3-5, các nhà nghiên cứu gen của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã xác nhận chủng virus bại liệt này đến Indonesia qua đường Biển Đỏ và lên tiếng cảnh báo về nguy cơ chủng virus bại liệt châu Phi có thể lan tới các nước Đông Nam Á.

WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chính phủ các nước châu Á, tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống cảnh báo sớm bệnh và đặc biệt cần tiêm chủng bại liệt cho trẻ em dưới 5 tuổi.

WHO cho biết sẽ giám sát các ổ virus bệnh bại liệt ở các nước như Nigeria và Ấn Độ và cần tới 250 triệu USD để sản xuất văcxin bại liệt nhằm dập tắt các ổ bệnh mới bùng phát trong năm 2005 và chuẩn bị dự phòng cho năm 2006.

N.QUÂN (Theo Reuters, bản tin của WHO)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên