15/10/2022 09:06 GMT+7

Vĩnh Long vận hành bến tàu phục vụ du khách đầu tiên

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Bến tàu phục vụ du khách đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long chính thức được đưa vào khai thác tạo điểm nhấn du lịch sông nước miệt vườn và lập lại trật tự trong việc đưa đón khách.

Vĩnh Long vận hành bến tàu phục vụ du khách đầu tiên - Ảnh 1.

Vĩnh Long vận hành bến cảng phục vụ du khách đầu tiên của tỉnh - Ảnh: C.H.

Ngày 15-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long chính thức đưa bến tàu chuyên phục vụ du khách đầu tiên của tỉnh vào phục vụ. Bến được xây dựng trên tuyến sông Cổ Chiên, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long.

Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long làm chủ đầu tư, với diện tích gần 3.000m2, gồm các hạng mục chiếu sáng ngoài trời, nhà dịch vụ và thông tin, bãi xe ô tô, nhà xe 2 bánh, bồn hoa, cây xanh và cầu tàu đón trả khách. Tổng mức đầu tư trên 25,5 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Ông Phan Văn Giàu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long - cho biết đây là dự án xây dựng bến tàu khách du lịch đầu tiên của Vĩnh Long, với đầy đủ các hạng mục phục vụ đưa đón khách du lịch, đáp ứng mong mỏi của người dân nói riêng và những người làm du lịch trong và ngoài tỉnh nói chung.

"Việc có bến tàu du lịch không chỉ tạo điểm nhấn cho du lịch sông nước miệt vườn mà còn bảo đảm an toàn cho khách du lịch, lập lại trật tự trong việc đưa đón khách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm du lịch mở rộng phục vụ khách du lịch đến tỉnh ngày càng phát triển" - ông Giàu cho hay.

Từ bến tàu này, du khách có thể tham quan các điểm du lịch sinh thái miệt vườn phía cù lao An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), thăm làng nghề hoa kiểng huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), thăm "vương quốc gạch gốm" huyện Mang Thít…

UBND tỉnh Vĩnh Long tạm thời giao Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh quản lý khai thác và lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp du lịch về vấn đề điều hành, quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch đưa đón khách. Sau đó sẽ hoàn thành các thủ tục đấu giá quyền khai thác bến tàu này.

Cảng hành khách quốc tế tại Phú Quốc sẽ hoàn thành vào quý 3-2021 Cảng hành khách quốc tế tại Phú Quốc sẽ hoàn thành vào quý 3-2021

TTO - Việc sớm đưa cảng hành khách quốc tế Phú Quốc vào hoạt động sẽ kích thích phát triển du lịch và kinh tế, xã hội trên đảo ngọc này.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên