23/08/2017 11:24 GMT+7

Vĩnh Long họp khẩn di dời hàng chục hộ dân bị sạt lở

HẠNH NGUYỄN
HẠNH NGUYỄN

TTO -  Vụ sạt lở ven bờ sông Hậu tại khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long diễn ra vào cuối giờ chiều 22-8, cuốn trôi 2 căn nhà và nhấn chìm 1 chiếc ghe.

Vụ sạt lở ven bờ sông Hậu ở khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh có chiều dài khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền hơn 10m - Ảnh: Hạnh Nguyễn
Vụ sạt lở ven bờ sông Hậu ở khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh có chiều dài khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền hơn 10m - Ảnh: Hạnh Nguyễn

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 23-8, ông Nguyễn Văn Dân - Phó chủ tịch thường trực UBND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, UBND thị xã đang họp khẩn cùng các cơ quan, ban ngành của tỉnh để đưa ra phương án di dời khẩn cấp và hỗ trợ khoảng 20 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm tại khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh.

“Trước mắt phải di dời khẩn cấp, không để các hộ dân lưu trú trong vùng sạt lở nguy hiểm. Vụ sạt lở đã làm trôi 2 căn nhà xuống sông và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ lân cận.

Về lâu dài, UBND thị xã cũng đang xem xét đưa ra phương án hỗ trợ vật chất cho những hộ bị ảnh hưởng. Hiện tại chưa thống kê hết thiệt hại của người dân”, ông Dân thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở ven bờ sông Hậu tại khóm 3, phường Thành Phước diễn ra vào cuối giờ chiều 22-8, cuốn trôi 2 căn nhà và nhấn chìm 1 chiếc ghe của gia đình ông Nguyễn Văn An, ông Nguyễn Văn Sang.

Anh Lê Phúc Cường (sinh năm 1986) cho biết trong lúc chị của anh đang ngồi nấu cơm trong nhà cùng con gái 10 tuổi thì bất ngờ căn nhà sụp hoàn toàn xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết. Đứa bé may mắn biết bơi nên thoát chết.

“Tiếp đó, rạng sáng 23-8 nước sông tiếp tục xoáy sâu vào bờ cuốn trôi căn nhà của anh trai tôi xuống sông. Đồng thời cũng nhấn chìm 1 chiếc ghe”, anh Cường kể.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, vụ sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 10m, dài 20m dọc bờ sông tạo ra hố xoáy cực kỳ nguy hiểm. Tính đến trưa nay, hàng chục căn nhà của người dân tiếp tục có dấu hiệu bị rạn nứt tường, nền nhà.

Đặc biệt, cách vị trí sạt lở khoảng 100m là một mỏ cát được UBND tỉnh Vĩnh Long cấp phép khai thác nhiều năm qua. Khi diễn biến vụ sạt lở đang ngày càng trầm trọng thì xáng cạp vẫn tiếp tục khai thác cát.

Hiện trường vụ sạt lở hiện đang được lực lượng công an, phường đội căng dây phong tỏa, cử người di dời tài sản cũng như người dân đến nơi an toàn.

Gian nhà phía sau của anh Lê Phúc Cường đang tiếp tục bị nước sông cuốn trôi vào sáng 23-8 - Ảnh: Hạnh Nguyễn
Gian nhà phía sau của anh Lê Phúc Cường đang tiếp tục bị nước sông cuốn trôi vào sáng 23-8 - Ảnh: Hạnh Nguyễn
Căn nhà con gái ông Nguyễn Văn An bị cuốn trôi xuống dòng nước chảy siết.-Ảnh: Hạnh Nguyễn
Căn nhà con gái ông Nguyễn Văn An bị cuốn xuống dòng nước chảy xiết - Ảnh: Hạnh Nguyễn
Sạt lở tiếp tục tạo ra hố xoáy đe dọa đến hàng chục căn nhà còn lại trong vùng lân cận - Ảnh: Hạnh Nguyễn
Sạt lở tiếp tục tạo ra hố xoáy đe dọa đến hàng chục căn nhà còn lại trong vùng lân cận - Ảnh: Hạnh Nguyễn
HẠNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên