10/12/2014 20:33 GMT+7

Vĩnh biệt soạn giả Mai Quân

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Soạn giả Mai Quân đã trút thở cuối cùng tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) lúc 16g ngày 10-12 sau thời gian dài mang một khối u trong gan, thọ 80 tuổi.

Soạn giả Mai Quân - Ảnh: Thanh Hiệp

Soạn giả Mai Quân tên thật là Huỳnh Kim Thạch, sinh năm 1934 tại Bạc Liêu. Năm 13 tuổi ông bắt đầu đi theo cách mạng, sau đó hoạt động trong chi hội văn nghệ Nam bộ.

Năm 20 tuổi, ông được cử vào Sài Gòn hoạt động văn nghệ quần chúng trong giới học sinh - sinh viên.

Được một thời gian, bị bại lộ, ông về gánh hát Phước Chung, tiếp tục hoạt động cách mạng với danh nghĩa soạn giả cải lương.

Với tên Mai Quân ông đã viết nhiều vở diễn có nội dung tiến bộ và tạo được tiếng vang ở đoàn Phước Chung như Nhụy hoa lan, Tuyết phủ chiều đông, Bên đồi trăng, Lạnh hoàng hôn… Ông còn viết hàng chục vở tuồng khác cho các đoàn như Thanh Tao, Ngọc Kiều, Kim Chung

Khoảng năm 1961 ông được bầu là ủy viên phụ trách sân khấu tiểu ban văn nghệ Sài Gòn - Gia Định. Năm 1967 ông bị địch bắt và đày đi Côn Đảo.

Sau năm 1974, ông trở về và tiếp tục sáng tác cho đoàn Văn công Thành phố. Khoảng năm 1990, ông được bầu làm trưởng ban Ái hữu nghệ sĩ, có nhiều hoạt động tích cực giúp đỡ nghệ sĩ già, neo đơn.

Linh cữu soạn giả Mai Quân được quàn tại Nhà tang lễ thành phố (số 25, Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM).

Lễ viếng bắt đầu lúc 17g ngày 12-12, lễ động quan lúc 6g30 ngày 15-12.

Lễ truy điệu được tổ chức sáng 15-12, sau đó đưa đi an tang tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên