03/06/2008 11:50 GMT+7

Vĩnh biệt nhà tiên phong của nhạc rock Bo Diddley

HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)
HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)

TTO - Nhạc sĩ được xem là người tiên phong của dòng nhạc rock and roll và cũng là tay guitar trứ danh từng đoạt giải Grammy Bo Diddley đã qua đời ở tuổi 79, sau cơn đau tim hôm qua tại Florida.

yiOQVflT.jpgPhóng to
Bo Diddley thời trẻ
TTO - Nhạc sĩ được xem là người tiên phong của dòng nhạc rock and roll và cũng là tay guitar trứ danh từng đoạt giải Grammy Bo Diddley đã qua đời ở tuổi 79, sau cơn đau tim hôm qua tại Florida.

Trước đó ông có thời gian dài mắc bệnh do tuổi tác, đặc biệt là sau cú đột quị vào tháng 8-2007 ảnh hưởng đến khả năng phát âm. Người nhạc sĩ có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử âm nhạc thế giới này nổi lên từ năm 1955, khi ông thống trị bảng xếp hạng dòng nhạc R&B tại Mỹ với ca khúc mang tên mình Bo Diddley. Một số hit nổi tiếng khác của ông có Who do you love, Before you accuse meMona.

Nhạc sĩ kiêm ca sĩ huyền thoại còn được biết đến với chiếc guitar tự chế hình chữ nhật độc đáo và ông gắn liền với hình ảnh đội mũ, đeo kính cùng màu đen khi biểu diễn. Phong cách nhạc được mệnh danh là “nhịp Bo Diddley” của ông còn ảnh hưởng đến các rocker nhiều thế hệ từ Buddy Holly, The Who cho đến Bruce Springstenn và U2. Nhạc sĩ này cũng là một trong những nhà tiên phong trong việc sử dụng guitar điện tử.

Trong sự nghiệp của mình, Bo Diddley đã được lưu danh trong bảo tàng Rock and Roll Hall of Fame danh giá, được gắn sao trên đại lộ danh tiếng Hollywood và nhận giải Grammy thành tựu trọn đời vào năm 1992. Những năm gần đây ông còn vinh dự biểu diễn cho các tổng thống Mỹ như Bush cha và Bill Clinton.

HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên