15/09/2003 13:48 GMT+7

"Vinamilk đẩy mạnh xuất khẩu nhưng phải giữ vững thị trường nội địa"

TTXVN<BR>
TTXVN

TT - Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã phát biểu như vậy trong lần đến thăm công ty sữa VN (Vinamilk) vào sáng hôm qua (14-9). Cùng đi với Chủ tịch nước có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo Bộ Công nghiệp và một số bộ, ngành ở trung ương...

8J6zUrOP.jpgPhóng to
TT - Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã phát biểu như vậy trong lần đến thăm công ty sữa VN (Vinamilk) vào sáng hôm qua (14-9). Cùng đi với Chủ tịch nước có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo Bộ Công nghiệp và một số bộ, ngành ở trung ương...

Sau khi nghe báo cáo về quá trình xây dựng, trưởng thành và kết quả sản xuất kinh doanh tám tháng qua của công ty, Chủ tịch Trần Đức Lương hài lòng với kết quả kinh doanh của Vinamilk, đồng thời quan tâm nhiều đến việc thu mua sữa tươi để người nuôi bò sữa có lãi và gắn bó quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình với công nghiệp chế biến sữa.

Tổng giám đốc Mai Kiều Liên đã báo cáo với Chủ tịch nước là sản lượng thu mua sữa tươi với giá trị tăng từ 18-21%, chứng tỏ chất lượng sữa tươi do nông dân sản xuất ra tăng cao và khả năng năm 2003 này nguyên liệu sữa tươi trong toàn quốc sẽ đạt trị giá 20 triệu USD.

Công ty còn tổ chức 50 trạm lạnh trên toàn quốc để thu mua sữa trực tiếp của nông dân, khắc phục tình trạng mua sữa trung gian như trước đây để nông dân đỡ bị thua thiệt. Chủ tịch nước nhắc nhở công ty phải có biện pháp thích hợp, kiên quyết giữ vững thị trường nội địa cũng như đẩy mạnh xuất khẩu, bằng cách tăng cường tiếp thị, mở rộng khuyến mãi, đẩy mạnh mạng lưới bán lẻ đến tận người tiêu dùng, vấn đề mấu chốt là đảm bảo chất lượng các sản phẩm phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

* Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng đã đến thăm một số công trình phục vụ SEA Games 22 như: nhà thi đấu Nguyễn Du và nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên