04/08/2009 23:07 GMT+7

Việt Nam và Israel tránh đánh thuế hai lần

H.GIANG
H.GIANG

TTO – Ngày 4-8, đại diện chính phủ Israel và VN đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng Hiệp định này sẽ góp phần tạo môi trường pháp lý thuế rõ ràng, ổn định để nhà đầu tư hai nước thực hiện kinh doanh-đầu tư.

Cho đến nay, ngoài Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hai nước Israel và VN đã ký hiệp định thương mại, nghị định thư tài chính, hiệp định vận tải hàng không và trong tương lai, dự kiến sẽ ký hiệp định hàng hải và hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư. Mặc dù bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2007 đạt 147 triệu USD. Tuy nhiên, hiện nay Israel mới xếp thứ 60 trên tổng số 85 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào VN.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên