Việt Nam đang thiếu liên kết quy hoạch vùng

L.T.ANH - H.GIANG
L.T.ANH - H.GIANG

TT (Hà Nội) - Ngày 20-11, tại lễ công bố báo cáo phát triển thế giới 2009 “Tái định dạng địa kinh tế”, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra gợi ý mới về khái niệm 3D trong phát triển: mật độ (density), khoảng cách (distance) và chia cắt (division).

Với cách tiếp cận này, WB cho rằng VN nên chú ý hơn đến quy hoạch vùng vì tình trạng quy hoạch hiện nay thiếu sự phối hợp giữa các tỉnh và ở cấp cao hơn. “Không nên mỗi tỉnh, vùng lại có kế hoạch riêng mà các kế hoạch này tích hợp với nhau” - ông Martin Rama, quyền giám đốc WB tại VN, nói.

Theo chuyên gia kinh tế cao cấp của WB Đoàn Hồng Quang, do VN không có chính quyền cấp vùng nên việc tuân thủ quy hoạch vùng dù có được xây dựng tốt vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện. Vì vậy, cần có hệ thống văn bản pháp quy xác định rõ trách nhiệm cá nhân.

Báo cáo nêu rõ: nếu cố gắng dàn trải hoạt động kinh tế có thể sẽ giảm tăng trưởng mà không đóng góp nhiều vào công cuộc giảm nghèo. Các quốc gia muốn đạt tăng trưởng nhanh và có lợi cho toàn xã hội thì các chính phủ phải khuyến khích hội nhập kinh tế, mà trọng tâm là sự di chuyển của con người, hàng hóa và ý tưởng từ nơi này đến nơi khác.

L.T.ANH - H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất