26/12/2019 15:00 GMT+7

Việt Nam đã loại trừ bệnh sốt rét tại 25 tỉnh, thành phố

T.D.V
T.D.V

Theo PGS-TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư, trong 10 năm từ 2009-2018, số ca mắc sốt rét đã giảm trên 88%.

Số tử vong do sốt rét giảm từ 27 ca xuống còn 1 ca, phạm vi và số người sống trong vùng có bệnh sốt rét lưu hành cũng ngày càng bị thu hẹp.

Việt Nam đã loại trừ bệnh sốt rét tại 25 tỉnh, thành phố - Ảnh 1.

Cho đến nay, đã có 25 tỉnh thành được xét công nhận loại trừ bệnh sốt rét năm 2019, bao gồm Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang. Đây là các tỉnh không phát hiện trường hợp bệnh sốt rét lan truyền tại chỗ trong 5 năm liền.

Bệnh sốt rét hiện tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Phú Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận. 

VN đã sớm đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ về phòng chống sốt rét, nhưng thời gian tới sẽ cần nhân rộng kinh nghiệm của 25 tỉnh thành đã loại trừ sốt rét, tiến tới loại trừ sốt rét vào 2025-2030.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bệnh sốt rét