Phóng to |
| Các doanh nhân trao đổi trong giờ giải lao - Ảnh: KIM EM |
Chuyện sở hữu nhà và sử dụng đất
Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc cần tạo điều kiện cho các doanh nhân Việt kiều đang làm ăn trong nước được mua nhà và sở hữu nhà, ông Nguyễn Hoài Bắc và bà Phùng Kim Vy (Việt kiều Canada) đều đề nghị Nhà nước cần nhanh chóng có chính sách cụ thể để Việt kiều được mua nhà trong nước, để được yên tâm làm ăn.
Ông Trịnh Huy Thục - cục trưởng Cục Quản lý nhà - giải thích: nghị định 90/CP của Chính phủ ban hành ngày 6-9-2006 đã qui định rõ nhà đầu tư có quyền sở hữu nhà như người VN trong nước, kiều bào được cấp visa với thời hạn từ sáu tháng trở lên được mua một căn nhà ở VN.
Chính phủ đã giao Bộ Ngoại giao sửa đổi việc cấp visa cho Việt kiều để bà con có thể mua nhà. Đối với nhà đầu tư xây dựng nhà để bán không phải công chứng hợp đồng mua bán vì doanh nghiệp đã có tư cách pháp nhân. Ông Thục cũng cam đoan từ nay việc làm giấy chứng nhận nhà và quyền sử dụng đất cho Việt kiều sẽ được thực hiện nhanh chóng.
|
Trong ngày làm việc thứ hai (sáng 22-9), hội nghị doanh nhân VN ở nước ngoài đã chính thức ra mắt ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nhân VN ở nước ngoài với 17 thành viên. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Hội Doanh nghiệp VN tại Ukraine, được cử làm trưởng ban. Việc ra mắt ban vận động này đáp ứng nguyện vọng của đông đảo doanh nhân VN trong và ngoài nước mong muốn có một tổ chức tập hợp doanh nhân VN ở nước ngoài vì lợi ích của mỗi doanh nghiệp, của cộng đồng và đất nước. |
Theo ông Đỗ Xuân Hoàng - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp VN tại CHLB Nga, thị trường Nga vẫn là thị trường tiềm năng cho nhiều ngành hàng xuất khẩu của VN, tuy nhiên trong những năm gần đây tỉ lệ hàng VN tiêu thụ qua người VN ở Nga giảm so với hàng từ Trung Quốc (12 tỉ USD tiêu thụ qua mạng lưới người VN), nguyên nhân là do thiếu vốn, chất lượng hàng không ổn định, khả năng cạnh tranh thấp, phương tiện thanh toán thiếu linh hoạt.
Ông Nguyễn Bá Anh - chủ tịch Hiệp hội DN VN tại CHLB Nga - cho rằng VN có thể tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều VN - Nga (năm 2005 là 1,2 tỉ USD) nếu biết khai thác mạng lưới người VN tại Nga (8 vạn người) và họ có mặt ở tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.
Theo ý kiến của các doanh nghiệp Việt kiều tại Úc, với việc gia nhập WTO sắp tới, DN VN trong và ngoài nước cần lập chung một "sàn giao dịch" thông tin doanh nghiệp Việt toàn cầu để tạo ra hệ thống hỗ trợ, ủng hộ, bổ sung nhau khi tham gia hội nhập.
Để tạo điều kiện thu hút ngày càng nhiều người Việt xa quê về nước làm ăn, các doanh nghiệp là Việt kiều Pháp đưa ra kiến nghị Nhà nước cần xem xét chính sách hai quốc tịch, đặc biệt đối với thế hệ 2, vì đây là điều rất quan trọng để gắn bó họ với đất nước. Và nhiều ý kiến mong muốn cho Việt kiều trở thành nguồn tài nguyên của đất nước, Chính phủ cần phải có một tổ chức về Việt kiều lớn hơn, đúng tầm cỡ để có thể hoạch định những chính sách thích hợp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận