15/03/2011 13:54 GMT+7

Viễn thông quốc tế thiệt hại do động đất ở Nhật Bản

H.NHUNG tổng hợp
H.NHUNG tổng hợp

TTO - Tại châu Á, Nhật Bản là trung tâm lớn nhất của hệ thống cáp ngầm dưới biển. Có 20 hệ thống cáp viễn thông quốc tế nằm trong địa phận biển và bờ biển của Nhật bao gồm cả mạng lưới xuyên Thái Bình Dương và nội bộ châu Á, sau trận động đất và sóng thần các hệ thống này tuy "sống sót" nhưng vẫn bị thiệt hại.

Các tuyến cáp bị hư hỏng tập trung bờ phía bắc của Tokyo, tại Ajigaura và trạm đích Kitaibaraki, trong khi hầu hết cáp các đài truyền hình của nước này đặt ở phía nam Tokyo nên không bị ảnh hưởng.

Hệ thống cáp xuyên Thái Bình Dương của Pacific Crossing PC-1 gồm 21.000km cáp quang vòng nối hai địa điểm trên bờ biển phía tây Hoa Kỳ và hai địa điểm bờ biển phía đông Nhật Bản có hai phân đoạn phía tây và phía bắc được gọi là PC-1 W và PC-1 N bị hư hỏng đã gây gián đoạn vào thứ 2 (giờ Mỹ). Các phân đoạn phía nam và phía đông của PC-1 vẫn còn hoạt động. Pacific Crossing, công ty con của Hãng NTT Communications Nhật Bản, đã tuyên bố trên website của mình rằng công ty đang kiểm tra thiệt hại và thúc đẩy các hoạt động phục hồi. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Pacnet đã báo cáo sự cố mất điện trên các phần của mạng East Asia Crossing và Korea Telecom cũng nói một phần hệ thống cáp Nhật Bản - Mỹ của hãng này bị hư hỏng.

China Unicom (Trung Quốc) cho biết hai hoặc ba tuyến cáp giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể đã bị hư hỏng nhưng dòng lưu thông đã được chuyển hướng.

Theo Chunghwa Telecom, tuyến cáp APCN2 liên kết Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, với chiều dài 19.000km cáp, dung lượng gần 2Tbps (bit/giây) đã bị hư hỏng nhưng thông tin liên lạc không bị gián đoạn.

Khách hàng của nhà cung cấp băng thông rộng Hong Kong PCCW xuyên Thái Bình Dương cho biết tốc độ Internet đã bị cắt giảm trong bối cảnh thiên tai. "Truy cập trang web của Mỹ từ Hong Kong vô cùng chậm, PCCW đã ghi sẵn một thông điệp xin lỗi trong dòng dịch vụ khách hàng của họ về việc này" . Tuy nhiên khách hàng cũng nhận xét tình hình không xấu như những lần trước đó do động đất tại Đài Loan.

Năm ngoái, một trận động đất lớn và dư chấn tại Đài Loan đã gây hư hại bốn tuyến cáp ở sáu địa điểm, gây gián đoạn đường truyền trong hai ngày. Năm 2009, một trận động đất tại Đài Loan và sạt lở đất dưới đáy biển gây hư hỏng tuyến cáp Đài Loan - Trung Quốc. Trong cả hai trường hợp, nhà cung cấp đã khôi phục dịch vụ bằng cách định tuyến lại.

H.NHUNG tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất