14/05/2019 14:35 GMT+7

“Viên ngọc thô” Bích Tuyền

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Cao 1,88m cùng sức bật lên tới 3,12m, Bích Tuyền đang mang đến sự hưng phấn cho đội VTV Bình Điền Long An tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2019 tại Kiên Giang.


“Viên ngọc thô” Bích Tuyền  - Ảnh 1.

Ở tuổi 19, Bích Tuyền là niềm hi vọng của bóng chuyền nữ VN - Ảnh: T.P

Hồi đầu năm, chủ công 19 tuổi Bích Tuyền từng có đơn xin nghỉ ở đội bóng chủ quản của mình là Truyền Hình Vĩnh Long. Cô nói: "Có lẽ do lúc nhỏ tập sai nên tôi bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Tôi đã nghĩ đến việc giã từ sự nghiệp để tìm nghề khác, nhưng may mắn được các HLV ở CLB lẫn tuyển trẻ chỉnh sửa kỹ thuật nên chấn thương đang hồi phục tốt. Tôi mừng như bắt được vàng và quyết định tiếp tục gắn bó với bóng chuyền".

Sức hút "lính đánh thuê"

Bích Tuyền dự Cúp VTV9 - Bình Điền 2019 với tư cách "lính đánh thuê" cho đội VTV Bình Điền Long An. Cô lập tức gây được ấn tượng với khán giả nhờ chiều cao 1,88m, bật đà kỷ lục của làng bóng chuyền nữ Việt Nam với 3,12m, cao hơn cả "sếu vườn" 1,92m Trần Thị Thanh Thúy (bật đà 3,04m). Sức bật của Bích Tuyền có thể sánh ngang tay đập chủ lực của CLB BIP (Mỹ) Schwan Courtney.

Nhưng sức mạnh bộc phát khủng khiếp cùng sải tay dài của Tuyền mới là nhân tố được kỳ vọng nhất. Những pha tấn công sấm sét từ sau vạch 3m mà sức hủy diệt chẳng khác nam VĐV của Tuyền nhiều phen khiến khán giả vỗ tay muốn nổ nhà thi đấu.

"Từ khi sinh ra, tôi đã có những điểm "khác người": cao lêu khêu, chân tay đều rất dài, cơ bắp rắn chắc. Năm 14 tuổi, khi được chọn vào lứa năng khiếu Vĩnh Long, tôi đã cao đến 1,74m" - Tuyền nói. Tại Giải U19 nữ châu Á 2018, Bích Tuyền cũng nằm trong nhóm VĐV ghi nhiều điểm nhất giải và góp công lớn giúp tuyển U19 VN xếp hạng 6. Ngoài ra, tay đập 19 tuổi này cũng là chìa khóa quan trọng giúp đội Truyền Hình Vĩnh Long trụ hạng ở giải quốc gia.

Từ chối sang Mỹ đấu giải NCAA

Những tố chất của Tuyền từng lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch của Trường đại học Oregon (Mỹ). Thông qua người bạn làm trợ lý HLV gốc Việt của tuyển Úc, HLV trưởng Mark Barnard (Đại học Oregon) đã gửi email giới thiệu sơ bộ về thành tích của đội bóng để mời Bích Tuyền thi đấu.

Trường đại học này nằm trong top của giải NCAA (Giải thể thao sinh viên Mỹ) về bóng chuyền nữ. Đại học Oregon đề nghị tặng học bổng cho Tuyền và trong khoảng thời gian theo học, cô sẽ tham gia đội bóng chuyền nữ của trường thi đấu tại NCAA.

"Họ đề nghị cho tôi học bổng 4 năm trị giá khoảng 200.000 USD. Nếu thi đấu tại Mỹ, tôi sẽ được chơi bên cạnh nhiều VĐV nổi tiếng. Ngoài ra, tôi được học để nhận được bằng tốt nghiệp Trường Oregon. Nhưng vì nhiều lý do, tôi đã phải từ chối. Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền ở VN để tìm một suất vào đội tuyển quốc gia dự SEA Games 2019. Sau đó, tôi mong được ra nước ngoài thi đấu như chị Ngọc Hoa" - Bích Tuyền cho biết.

Thời gian gần đây, bóng chuyền VN có dấu hiệu chựng lại khi những tài năng trẻ được kỳ vọng như Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Dương Thị Hên... chưa thể thay thế các đàn chị. Nhiều "lão tướng" như Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Huệ, Hà Thị Hoa... đã phải trở lại sân đấu. Vì vậy, Bích Tuyền là cái tên được kỳ vọng của cả làng bóng chuyền nữ VN.

"Viên ngọc thô" cần phải mài giũa

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Nguyễn Quốc Vũ - đội VTV Bình Điền Long An - nhận xét: "Bích Tuyền giống như viên ngọc thô cần phải mài giũa nhiều mới tỏa sáng được. Cô có sức bật và sức mạnh bậc nhất làng bóng chuyền nữ VN hiện nay, cổ tay cũng rất khéo. Dù chơi được cả vị trí chủ công lẫn đối chuyền nhưng về kỹ chiến thuật, Tuyền cần phải cải thiện nhiều. Còn nhiều tiềm năng để phát triển, cô sẽ là niềm hi vọng của bóng chuyền VN trong tương lai".


TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên