Ông Hà Thái Hùng, phó vụ trưởng Vụ 12 - Viện KSND tối cao, cho biết trung bình mỗi năm tiếp nhận hơn 11.000 đơn mới đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
Tuy nhiên tỉ lệ giải quyết đơn thấp, hằng năm chỉ đạt khoảng 20% số đơn thụ lý, số lượng đơn hết thời hạn kháng nghị chuyển sang lưu ngày càng nhiều... đã tạo nên áp lực đối với viện kiểm sát.
Tại hội thảo, ông Matsumoto Takeshi, cố vấn trưởng dự án JICA, cho biết: “Tòa tối cao ở Nhật đã xây dựng cơ chế thụ lý đơn kháng cáo. Theo đó, sàng lọc, xem xét đơn kháng cáo nào đủ điều kiện mới thụ lý. Vì vậy, không có việc án tái thẩm quá nhiều làm lượng công việc tăng lên như ở VN”.
Ngoài ý kiến từ chuyên gia nước ngoài, các đại biểu cũng đề xuất nên có quy chế phối hợp giữa tòa án và viện kiểm sát về giải quyết các loại đơn này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận