03/07/2014 11:02 GMT+7

Viện kiểm sát đề nghị mức án khá nhẹ với các "cát tặc"

THANH TÚ
THANH TÚ

TTO - Sáng nay (3-7), HĐXX vụ án “cát tặc” ở Hồng Ngự (Đồng Tháp) tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của các luật sư. Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp cũng đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

hFZejoyQ.jpgPhóng to
Các bị cáo nghe VKS luận tội

11 “cát tặc” ở Hồng Ngự ra vành móng ngựa

Theo đánh giá của đại diện Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên, phần lớn các bị cáo đều tỏ ra thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình nên đây cũng là tình tiết để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cụ thể, bị cáo chủ mưu Dương Tấn Quốc bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 24-36 tháng tù giam, bị cáo Phan Thanh Sơn bị đề nghị mức án 20-24 tháng tù giam. Các bị cáo Phan Trung Dân, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải, Lương Công Thành bị đề nghị mức án từ 15-20 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Minh Triết bị đề nghị mức án từ 6-9 tháng tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị đề nghị hình phạt bổ sung như: Lương Công Thành đề nghị hình phạt bổ sung là 50 triệu đồng; bị cáo Dương Tấn Quốc và Phan Trung Dân bị phạt mỗi người 100 triệu đồng; các bị cáo Phan Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải mỗi người bị phạt 150 triệu đồng. Viện kiểm sát cũng đề nghị các bị cáo trên và những người có liên quan khác nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác cát, tổng cộng là 12.483.112.664 đồng.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố với tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản I, điều 281 Bộ luật hình sự gồm Nguyễn Hồng Lâm (nguyên bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (nguyên phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Nguyễn Quốc Hưng (nguyên chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) được Viện kiểm sát đánh giá là có thân nhân tốt, thành khẩn khai báo. Đặc biệt, cả ba bị cáo này đều có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều huân chương, bằng khen… nên Viện kiểm sát đã đề nghị mức án dưới khung theo luật định.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Hồng Lâm bị đề nghị mức án từ 9-12 tháng tù giam. Hai bị cáo Ngô Xuân Cảnh và Nguyễn Quốc Hưng bị đề nghị mức án từ 6-9 tháng tù giam.

Tương tự, Viện kiểm sát cũng đánh giá bị cáo Dương Trung Kỉnh, nguyên trưởng Phòng TN&MT huyện Hồng Ngự, bị truy tố về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, UBND tỉnh tặng bằng khen… nên chỉ đề nghị mức án từ 6-9 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, phần lớn bị cáo và luật sư đều tỏ ra hài lòng với mức án do Viện kiểm sát đề nghị.

Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 7-7.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên