Theo các bác sĩ, rất nhiều bệnh nhân lồi mắt có liên quan đến bướu cổ/basedow. Người mắc bệnh có độ lồi mắt 18 mm trở lên (chỉ số này ở người bình thường là 12-14mm), thị lực giảm, co rút cơ nâng mi, nếu không được điều trị kịp thời tròng trắng và đen của mắt sẽ bị đẩy ra ngoài, mi mắt không khép lại được để bảo vệ mắt...
Với các bệnh nhân có chỉ định mổ, các bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ dọc mi dưới, giúp tăng thể tích hốc mắt và giảm độ lồi. Đến nay, tất cả bệnh nhân được điều trị đều cho kết quả khả quan (thị lực phục hồi, mi mắt khép lại được và đảm bảo tính thẩm mỹ).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận