Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
-
Bé gái 17 tháng tuổi bị viêm xương chũm cấp, biến chứng méo miệng
TTO - Các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng TP Cần Thơ vừa phẫu thuật cho một bệnh nhi mới 17 tháng tuổi, bị viêm tai xương chũm đột ngột biến chứng méo miệng (dấu liệt dây thần kinh số VII), gây liệt mặt…
-
Mùa hè bận rộn, giữ trẻ như thế nào cho đúng cách?
TTO - Mùa hè đã đến, các bé rất háo hức vì được vui chơi thoả thích, được đi du lịch… Tuy nhiên, giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn, di chuyển nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé. Đặc biệt, thời tiết nóng nực mùa hè có thể làm các bé dễ bị bệnh.
-
Mua bán thuốc không toa nên mới dùng 'búa tạ đập ruồi'
TTO - Toa thuốc với người bệnh chính là 'bửu bối'. Toa đúng, trúng, đủ... đồng nghĩa với việc người bệnh có thêm niềm hi vọng điều trị dứt điểm bệnh tật, còn ngược lại họ sẽ phải đối diện với một hiểm họa khôn lường.
-
Bé sinh non từng viêm phổi, chích văcxin phế cầu được không?
TTO - Con tôi hiện tại được 13 tháng, bé sinh non lúc 33 tuần tuổi và bị viêm phổi. Tôi nghe nói nếu bé có tiền sử viêm phổi thì không được tiêm vắc-xin phế cầu. Điều này có đúng không và trường hợp con tôi tiêm được không? Nam Hiệp (Long An)
-
Viêm tai giữa “hàng không”
Khi đi máy bay, một số người thường thấy cảm giác đầy tai, đau trong tai, nhất là lúc máy bay cất cánh và hạ cánh.
-
Viêm mũi họng cấp - bệnh thường gặp ở trẻ
Trẻ bị viêm mũi họng cấp thường có các triệu chứng như: ho, sổ mũi, sốt, kém ăn... Nếu được điều trị đúng cách bệnh sẽ nhanh khỏi, còn để nặng và điều trị muộn sẽ dẫn đến các biến chứng viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi.
-
Lùng bùng lỗ tai khi bác sĩ phán bị thủng màng nhĩ
TTO - Nhiều người bị thủng màng nhĩ từ trước nhưng không biết. Chỉ sau khi đi bơi, nước qua lỗ thủng gây viêm tai, khi khám, bác sĩ chẩn đoán bị thủng màng nhĩ.
-
Điều trị dứt điểm viêm mũi họng để phòng bệnh viêm xoang
Viêm xoang là một bệnh rất phổ biến, chiếm tỷ lệ khá cao ở những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường ô nhiễm, bụi bặm.
-
Uống mật ong, giảm ho đêm
TT - Bác sĩ Herman Avner Cohen, thuộc phòng khám nhi khoa Petach Tikva, Israel, vừa đưa ra kết luận mật ong có hiệu quả hơn giả dược để kiểm soát ho về đêm ở trẻ em bị viêm hô hấp trên (viêm mũi họng, thanh quản).
Đọc nhiều
-
Công ty trúng đấu giá cát hơn 2.800 tỉ đồng chuyên nghề... giặt là
-
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Không phải hơn 100 nhân lực nghỉ việc, mà gần 200
-
‘Nguy cơ dịch xâm nhập TP.HCM rất lớn, cần nâng cao cảnh giác’
-
Việt Nam hạ thủy, đặt ky tàu tuần tra theo gói tín dụng quốc phòng Ấn Độ
-
Cao điểm ra quân cả nước sắp tới, cảnh sát giao thông làm gì?
-
Bực tức hàng xóm cứ lên Facebook chửi rủa, xây tường rào chắn luôn cổng nhà