12/01/2011 02:23 GMT+7

Viêm da tiếp xúc kích thích

T.PHẠM
T.PHẠM

TT - Cách đây không lâu, do mặt rát và ngứa tôi đã rửa mặt bằng xà bông, sau đó thoa kem lên mặt, đến tối người bị nổi mẩn đỏ. Thấy vậy tôi lại thoa thuốc Tribetason (đặc trị nấm, viêm da...) lên mặt. Hôm sau mặt tôi nổi những mụn mủ rất nhỏ, li ti như mụn trứng cá quanh gò má và cằm (mặt tôi lúc trước cũng có mụn và lỗ chân lông to). Xin hỏi các biểu hiện của tôi có nguy hiểm không và phải chữa trị như thế nào?

- Trường hợp này có thể chẩn đoán bạn đã bị bệnh viêm da tiếp xúc kích thích. Viêm da tiếp xúc kích thích có thể do yếu tố kích thích như xà bông, hóa chất, alcohol, len, thực vật, động vật... Bệnh xảy ra vài phút hoặc lâu hơn 24 giờ, sau khi tiếp xúc với hóa chất hay yếu tố vật lý.

Viêm da tiếp xúc kích thích thường xảy ra ở mọi đối tượng khi da tiếp xúc với chất nào đó quá ngưỡng bình thường và có sự xâm nhập lớp sừng ngoài cùng của da.

* Triệu chứng: biểu hiện của bệnh là nổi mảng da màu hồng, có thể nổi thêm mụn nước hoặc mụn mủ ngay tại vùng bị bệnh, sau đó đóng mày hoặc vảy rồi lành. Nặng hơn là hoại tử da. Thường kèm theo cảm giác rát, châm chích, ngứa nhẹ.

* Diễn tiến: bệnh thường xảy ra ngoài da, không ảnh hưởng bên trong cơ thể, sẽ lành trong 1-2 tuần nếu ngừng tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Nếu tiếp tục tiếp xúc với tác nhân gây bệnh thì sẽ bị lại. Lâu ngày da có thể sẽ dày hơn, nứt nẻ.

* Điều trị và phòng ngừa:

- Cần tìm và loại trừ nguyên nhân gây bệnh.

- Khi biết tiếp xúc với chất gây bệnh thì nên rửa ngay với nước.

- Bôi thuốc chống nhiễm khuẩn khi da bị bội nhiễm.

- Nếu thấy bệnh tái phát nên đến bác sĩ da liễu khám càng sớm càng tốt.

T.PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên