11/03/2004 06:36 GMT+7

Việc làm thời vụ cho thanh niên ngoại thành

NGUYỄN BAY thực hiện
NGUYỄN BAY thực hiện

TT - Anh Tô Đức Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên, Thành đoàn TP.HCM - cho biết trong Tháng Thanh niên, trung tâm phấn đấu chỉ tiêu giới thiệu 2.000 lao động (50% có việc), tăng gấp đôi so với chỉ tiêu hằng tháng. Bảy ngày hội việc làm được tổ chức tại quận 10, quận 7, Nhà Bè, Tân Bình, Bình Chánh, Gò Vấp và Củ Chi (từ 14 đến 28-3-2004), mỗi nơi sẽ giải quyết 250-500 lao động có việc. Nhịp sống trẻ đã có trao đổi với anh Đức Thắng.

KlTKAT1v.jpgPhóng to

Tìm một cơ hội tại Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp (từ 4 đến 7-3-2004) - Ảnh: N.T.

TT - Anh Tô Đức Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên, Thành đoàn TP.HCM - cho biết trong Tháng Thanh niên, trung tâm phấn đấu chỉ tiêu giới thiệu 2.000 lao động (50% có việc), tăng gấp đôi so với chỉ tiêu hằng tháng. Bảy ngày hội việc làm được tổ chức tại quận 10, quận 7, Nhà Bè, Tân Bình, Bình Chánh, Gò Vấp và Củ Chi (từ 14 đến 28-3-2004), mỗi nơi sẽ giải quyết 250-500 lao động có việc. Nhịp sống trẻ đã có trao đổi với anh Đức Thắng.

* Nhằm mở rộng khả năng tìm việc cho TN, nhiều văn phòng dịch vụ việc làm TN đã có mặt tại các quận huyện. Sau một năm, có 1/6 văn phòng hoạt động có hiệu quả, còn lại chỉ “sống” cầm chừng. Anh có thể cho biết đánh giá của trung tâm về thực trạng này?

- Tại các địa bàn, doanh nghiệp tuyển dụng lao động không ít, số TN thất nghiệp cũng nhiều nhưng các văn phòng không nắm bắt được tình hình, thụ động chờ đợi, có khi văn phòng đóng - mở cửa tùy tiện hoặc địa thế “kín cổng cao tường” nên không tiếp cận được đối tượng, nói gì đến việc quan tâm chăm sóc nhu cầu việc làm của họ...

Đã có lúc trung tâm xin phép giải thể các chi nhánh làm việc không hiệu quả, nhưng chủ trương chung là duy trì và tích cực mở rộng thêm nhằm tăng cường tính hiệu quả của hoạt động với mục tiêu chung giải quyết 190.000 lao động TP có việc năm 2004.

* Cụ thể là sẽ làm cách nào để các DV chi nhánh không còn… ù lì và cơ hội sẽ đến với TN nhiều hơn?

- Song song với các ngày hội việc làm, giải quyết lao động tại chỗ thì hoạt động chiều sâu là những chương trình tiếp cận TN thông qua “diễn đàn lao động trẻ, kỹ năng tìm việc” được tổ chức thường xuyên.

Đây là mảng còn thiếu và yếu ở vùng ngoại thành tạo ra một nghịch lý: nhà tuyển dụng phải “lội” về trung tâm TP tuyển người trong khi TN ngoại thành vẫn lao đao tìm việc. Từ Tháng Thanh niên, các mô hình giải quyết việc làm theo thời vụ sẽ chuyển hướng về các quận huyện thay vì chỉ “đánh” tập trung tại trung tâm như trước.

NGUYỄN BAY thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên