Chánh thanh tra có dám "phán xử" chủ tịch UBND cùng cấp?

N.V.H.
N.V.H.

TT (Hà Nội) - Làm sao một cơ quan thanh tra có thể “phán xử” đúng, sai trong các quyết định của chủ tịch UBND cùng cấp khi có khiếu nại, tố cáo của công dân, bởi vì chánh thanh tra lại do chính chủ tịch bổ nhiệm?

“Không có gì phải ngại nếu chúng ta làm theo đúng luật pháp” - đó là câu trả lời chắc chắn của phó Tổng thanh tra Nhà nước Vũ Phạm Quyết Thắng tại cuộc họp ngày 7-7 công bố Luật thanh tra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Theo ông Vũ Phạm Quyết Thắng, Luật thanh tra vừa được Quốc hội thông qua đã chính thức giao cho cơ quan thanh tra - gồm Thanh tra Chính phủ ở cấp trung ương, thanh tra tỉnh, huyện, thanh tra bộ, sở - nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng, bên cạnh thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan, tổ chức nhà nước và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo, theo phó tổng Thanh tra Nhà nước, sẽ tăng cường dân chủ, gặp gỡ và đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; mở rộng một bước thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của tòa án; định rõ “điểm dừng” của khiếu nại, tố cáo gắn với trách nhiệm giải quyết của từng cấp...

Từ 1-10-2004, Luật thanh tra và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Chủ tịch nước cũng vừa ký lệnh công bố nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn “Hiệp định giữa VN và Trung Quốc về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc bộ”, và công bố hai luật Giao thông đường thủy nội địa và Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (hai luật này có hiệu lực từ 1-1-2005).

N.V.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất