Phóng to |
|
Người Ấn Độ đọc báo |
Phương pháp nhằm giúp người Ấn Độ đọc nguyên chữ chứ không học từng mẫu tự và ráp lại, vì khi học, học viên cứ xem chữ đó như một hình ảnh nên học mau nhớ. Với phương pháp này, người dân có thể đọc được báo chí trong vòng 10 tuần lễ, thay vì kéo dài nhiều năm như trước đây. Do đó, phương pháp mới vừa nhanh chóng vừa rẻ tiền, chi phí chỉ khoảng 2,2 USD cho mỗi học viên.
Học viên tập đọc qua màn ảnh truyền hình, nên không cần giáo viên có kinh nghiệm. Họ nhìn chữ trên màn hình và đọc theo phát thanh viên, để nhớ âm đọc và hình ảnh. Sau thời gian nhìn chữ và đọc được chữ, họ bắt đầu sử dụng các mẫu tự.
Phần mềm chương trình học đã được gửi đến chính quyền các bang Ấn Độ. Hiện nay, khoảng 35% người dân Ấn Độ là mù chữ. Chính phủ Ấn Độ đã đặt kế hoạch giảm tỉ lệ mù chữ xuống còn 5% vào năm 2020.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận