19/06/2010 08:16 GMT+7

"Viagra của nữ giới" gây thất vọng

HIẾU TRUNG (Theo Reuters, AP)
HIẾU TRUNG (Theo Reuters, AP)

TT - Mới đây, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết loại thuốc màu hồng của Hãng dược Đức Boehringer Ingelheim, được kỳ vọng sẽ trở thành “Viagra cho nữ giới” đầu tiên, đã tỏ ra thiếu hiệu quả trong hai cuộc thử nghiệm.

FDA cho biết những phụ nữ uống thuốc của Boehringer không cảm thấy ham muốn yêu đương mạnh mẽ hơn mức bình thường là mấy.

zKrdP2ZH.jpgPhóng to

Viagra vẫn chưa có “đối tác” - Ảnh: Pill-zone.com

Đáng ngại hơn, loại thuốc này còn gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm như trầm cảm, ngất xỉu, choáng váng... Khoảng 15% phụ nữ tham gia thử nghiệm đã ngừng sử dụng thuốc trước khi cuộc thử nghiệm kết thúc do tác dụng phụ.

Theo các chuyên gia FDA, loại thuốc màu hồng mang tên thương mại Girosa thuộc dòng thuốc chống trầm cảm, tác động đến serotonin và một số hóa chất khác trong não. Đây là lần đầu tiên một hãng dược tìm cách khơi gợi cảm hứng yêu đương ở phụ nữ bằng loại thuốc tác động lên não.

Năm 2004, Hãng Pfizer ngừng nghiên cứu thuốc “Viagra cho nữ giới” do các kết quả thử nghiệm đầy thất vọng, và đến cuối năm đó FDA bác bỏ một loại thuốc của Hãng Procter & Gamble do nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư.

Hiện một số công ty nhỏ đang phát triển các loại kem và thuốc bơm qua đường mũi để tăng cường ham muốn tình dục ở phụ nữ. Năm tới, Hãng dược BioSante Pharmaceuticals (Mỹ) sẽ đề nghị FDA thông qua một loại kem tăng cường hormon sinh dục testosterone.

Trong ngày 18-6, FDA đã hỏi ý kiến của một ủy ban chuyên gia về hiệu quả và sự an toàn của Girosa. Trước đó, Boehringer đã đề nghị FDA thông qua loại thuốc này cho phụ nữ tiền mãn kinh thiếu ham muốn tình dục, tuy nhiên với kết quả thử nghiệm gây thất vọng, nhiều khả năng nó sẽ bị FDA gạt bỏ. Một số chuyên gia FDA cho biết sẽ yêu cầu FDA bác bỏ Girosa. Loại thuốc này cũng chưa có mặt trên thị trường bất cứ quốc gia nào.

Kể từ khi Hãng dược Pfizer tung ra thị trường sản phẩm Viagra vào năm 1998, ngành công nghiệp dược đã đầu tư lớn để tạo ra loại thuốc có tác dụng tương tự ở nữ giới. Một số chuyên gia tài chính ước tính thị trường tiềm năng này có giá trị lên đến 2 tỉ USD.

Ban đầu, các thử nghiệm nhắm vào biện pháp tăng cường lượng máu đến bộ phận sinh dục, tương tự như Viagra. Tiếp theo là biện pháp tăng hormon sinh dục như testosterone. Nhưng sau hơn 20 cuộc thử nghiệm, ngành công nghiệp dược vẫn chưa thể có được một loại “Viagra cho nữ giới” hiệu quả.

Bác sĩ Elizabeth Kavaler thuộc Bệnh viện Lenox Hill tại New York nhận định suy giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ là một vấn đề rất phức tạp, và việc trông đợi một loại thuốc có thể giải quyết vấn đề này là chuyện phi thực tế. “Đây là một lĩnh vực rất phức tạp, không giống như chứng bất lực ở nam giới - bác sĩ Kavaler cho biết - Có rất nhiều nguyên nhân khiến một phụ nữ không có đời sống tình dục thỏa mãn”.

Giáo sư Leonore Tiefer thuộc ĐH New York cho rằng các hãng dược đã đơn giản hóa vấn đề tình dục của phụ nữ. Bà khẳng định trong phần lớn trường hợp, suy giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ xuất phát từ chất lượng của mối quan hệ với người bạn tình và lối sống chứ không phải do hóa chất trong não.

Theo nhiều khảo sát y khoa, khoảng 40% phụ nữ trên thế giới bị mắc ít nhất một chứng rối loạn tình dục. Theo số liệu của Hãng IMS Health, chỉ riêng trong năm ngoái các loại thuốc chống bất lực nam giới như Viagra hay Cialis đạt doanh thu khổng lồ 4,4 tỉ USD.

HIẾU TRUNG (Theo Reuters, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên