Thứ 3, ngày 24 tháng 5 năm 2022
Vị trí nào cho 'sếu vườn' Thanh Thúy tại SEA Games 31?
TTO - Màn trình diễn ấn tượng của “sếu vườn” Trần Thị Thanh Thúy trong màu áo CLB PFU Bluecats tại Giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản (V-League 1) chính là niềm hy vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

Tay đập 1m93 Thanh Thúy (phải) chính là niềm hy vọng lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh: T.P.
Nhưng bố trí thế nào để Thúy phát huy hết khả năng như khi thi đấu ở Nhật Bản là bài toán không đơn giản.
Trưởng thành từ lò đào tạo VTV Bình Điền Long An, Thanh Thúy đã được xây dựng nền tảng vững chắc, môi trường tốt để phát triển. Nhờ đó, cô sớm có được vị trí thi đấu chính thức bên cạnh đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa.
Chiều cao cùng sức bật tốt của cô gái cao 1m93 Thanh Thúy được giới chuyên môn đánh giá cao. Thúy cũng đã được khoác áo tuyển Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm chinh chiến quốc tế. Tuy nhiên, việc hoàn thiện lối đánh và vị trí của Thanh Thúy cũng thật sự chưa được ổn định dù cô đã ra nước ngoài thi đấu cho CLB Bangkok Glass (Thái Lan), CLB Attack Line (Đài Loan)…
Năm 2019, việc các CLB bóng chuyền nữ ở Nhật Bản được thêm 1 suất ngoại binh Đông Nam Á đã mở ra bước ngoặt trong lối chơi của Thúy.
Cụ thể, mùa đầu tiên trong màu áo CLB Denso Airybees, phần lớn thời gian của Thúy "làm bạn" với băng ghế dự bị vì khó cạnh tranh ở vị trí chủ công. Nhưng đó cũng là cơ hội để cô học hỏi tính chuyên nghiệp của VĐV Nhật Bản và cải thiện kỹ năng của mình.
Mùa giải năm nay, Thúy có bước chuyển biến mạnh mẽ khi tuân thủ chỉ đạo của HLV đội PFU Bluecats, từ bỏ vị trí chủ công sở trường (thường bị cạnh tranh bởi các ngoại binh và những tay đập hàng đầu Nhật Bản) chuyển sang chơi phụ công và đối chuyền.
Và Thanh Thúy nhanh chóng tỏa sáng trở thành một trong những tay ghi điểm chủ lực. Đặc biệt, cô còn có những trận đấu gây tiếng vang khiến CĐV Nhật Bản nhớ đến mình như việc ghi đến 28 điểm trong trận gặp CLB Okayama Seagulls giữa tháng 3 vừa qua.
Tại SEA Games 31, ngoài Thái Lan rất mạnh, các "chân dài" Việt Nam còn có đối thủ đáng gờm Philippines. Do đó, chúng ta rất cần Thúy thể hiện được phong độ tốt để ít nhất là giữ màu bạc cho chiếc huy chương. Nhưng do chỉ vừa trở về từ Nhật Bản nên Thúy không có nhiều thời gian tập trung cùng đội tuyển.
Việc sắp xếp vị trí thi đấu phát huy được hết khả năng cho tay đập 1m93 này sẽ là bài toán không dễ đối với HLV Thái Thanh Tùng. Nói vậy bởi sẽ ảnh hưởng lớn đến hệ thống chiến thuật mà ông đã dày công xây dựng suốt thời gian qua.
Bên cạnh đó, trách nhiệm của Thanh Thúy là dù ở bất cứ vị trí nào cũng phải thể hiện được tinh thần thi đấu chuyên nghiệp như tại Nhật Bản. Điều đó sẽ giúp HLV dễ sắp xếp đội hình chiến thuật hợp lý cho mỗi trận đấu và trước từng đối thủ cụ thể.
-
TTO - Sức nóng tăng giá đã lan ra ruộng đồng, nhà máy đến mâm cơm của mọi gia đình. Nhưng hậu quả còn lớn hơn nếu chậm có giải pháp giảm nhiệt đà tăng giá, dẫn đến lạm phát cao, phải tăng lãi suất...
-
TTO - Mưa rả rích kéo dài khiến đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài trong buổi sáng 24-5, người dân thủ đô di chuyển khó khăn dưới trời mưa.
-
TTO - Chiều 23-5, gia đình bé S.T.N.N. (4 tuổi, ở thôn Ma Y, xã Phước Tân, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và người thân, xóm giềng đã làm lễ an táng cho bé trong xót xa, thương tiếc.
-
TTO - Sau chiếc huy chương vàng SEA Games 31, tuyển U23 Việt Nam sẽ sang Dubai tập huấn vào tối nay (24-5) nhằm hướng đến thách thức mới tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 6 tới.
-
TTO - Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho biết từ nay đến năm 2025, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ triển khai đồng loạt khoảng 400km đường cao tốc với tổng vốn đầu tư trên 100.000 tỉ đồng. Nhưng câu hỏi khó hiện nay là: cát đâu để làm?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận