10/05/2023 14:55 GMT+7

Vì sao xảy ra tranh cãi, xô xát vì huy chương vàng pencak silat của Việt Nam?

Huy chương vàng của Nguyễn Hoàng Hồng Ân ở hạng cân 50-55kg nữ môn pencak silat phải trải qua rất nhiều tranh cãi, thậm chí có cả xô xát.

Vì sao xảy ra tranh cãi, xô xát vì huy chương vàng pencak silat của Việt Nam? - Ảnh 1.

Hồng Ân (giáp xanh) bị dẫn điểm suốt trận - Ảnh: NAM TRẦN

Đòn đánh 1.000 lần có 1 của pencak silat

Sáng 10-5, Hồng Ân mở màn cho chuỗi 5 trận chung kết môn pencak silat của Việt Nam. Đối thủ của cô là võ sĩ người Indonesia Safira Meilani.

Trận đấu diễn ra không hề suôn sẻ với Hồng Ân. Cô liên tục bị đối thủ dẫn điểm. Và khi chỉ còn vài chục giây, Meilani dẫn 61-43.

Vì sao xảy ra tranh cãi, xô xát vì huy chương vàng pencak silat của Việt Nam? - Ảnh 2.

Đòn khóa tay thành công đối thủ của Hồng Ân - Ảnh: NAM TRẦN

Nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc, Hồng Ân khóa tay thành công Meilani. Võ sĩ pencak silat người Indonesia đau đớn ra dấu hiệu. Ngay lập tức, tổ trọng tài xử thắng cho Hồng Ân trong sự ngỡ ngàng của toàn đội Indonesia.

Dù vậy, phía Indonesia không phục kết quả này. Ban huấn luyện pencak silat Indonesia chất vấn trọng tài rất lâu. Trong khi bên ngoài sân, toàn đội Việt Nam và người hâm mộ đã ăn mừng chiến thắng ngoạn mục của Hồng Ân.

Vì sao xảy ra tranh cãi, xô xát vì huy chương vàng pencak silat của Việt Nam? - Ảnh 3.

Võ sĩ Indonesia bị đau tay - Ảnh: NAM TRẦN

Theo HLV Nguyễn Bá Trình, đòn khóa tay của Hồng Ân cực khó. "Thực hiện thành công đòn này là ngàn lần có một. Và thật may mắn khi lại rơi vào đúng trường hợp của Hồng Ân. Khoảnh khắc võ sĩ Indonesia đập tay, cô ấy đã ra hiệu nhận thua rồi".

Nhưng khoảng 15 phút sau đó, điều phối viên của sự kiện thông báo với phía Việt Nam kết quả đã bị thay đổi. Và nhận xét của trọng tài ban đầu là không hợp lý. Chiến thắng lại thuộc về võ sĩ Indonesia.

Có xô xát nhưng kết thúc êm đẹp

Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh ngay sau đó đã đến làm việc với ban tổ chức và tổ trọng tài. 

Cuộc tranh luận tiếp diễn, kéo dài khoảng 15 phút trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng giữa hai bên.

Vì sao xảy ra tranh cãi, xô xát vì huy chương vàng pencak silat của Việt Nam? - Ảnh 5.

Ông Hoàng Quốc Vinh (giữa) tranh luận với trọng tài - Ảnh: NAM TRẦN

Một vài thành viên giữa hai đội Việt Nam và Indonesia đã có xô xát khi đứng bên ngoài khu vực quan chức. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, hai bên được giảng hòa.

Người trực tiếp lao vào cuộc xô xát phía Indonesia là HLV Yuniratoto. Ông này sau đó lên tiếng xin lỗi và cho biết: "Việt Nam giống như quê hương thứ hai của tôi. Tôi đã đến Việt Nam vài lần và rất yêu mến nơi này. Tôi chỉ bất đồng với quyết định của trọng tài. Meilani đã dẫn điểm cả trận, cô ấy chỉ mắc sai sót nhỏ".

Vì sao xảy ra tranh cãi, xô xát vì huy chương vàng pencak silat của Việt Nam? - Ảnh 6.

Ông Yuniratoto (giữa) và ông Vinh đại diện hai bên xin lỗi vụ xô xát - Ảnh: NAM TRẦN

Bất bình với kết quả, ông Hoàng Quốc Vinh quyết định viết đơn kiện và đóng lệ phí theo quy định. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ chờ đợi, kết quả cuối cùng cũng được đưa ra. Chiến thắng được trao trả cho Hồng Ân. Võ sĩ hạng cân 50-55kg chính thức giành huy chương vàng có lẽ là nhiều tranh cãi nhất ở SEA Games này.

Ông Hoàng Quốc Vinh cho biết: "Về mặt chuyên môn, Hồng Ân thực hiện đòn khóa tay bất ngờ khiến võ sĩ Indonesia phải ra hiệu nhận thua. Trọng tài xử thắng cho Việt Nam là hợp lý. Nhưng phía Indonesia không đồng ý và đã dẫn đến tranh cãi. Điều này cũng bắt nguồn từ việc họ dẫn điểm suốt cả trận và thực sự bất ngờ với kết quả này.

Tôi nghĩ tranh cãi trong thể thao lúc nào cũng có. Dù sao trong trường hợp này chúng tôi đã hành xử hoàn toàn theo luật".

Nói thêm về vụ xô xát giữa hai bên, ông Hoàng Quốc Vinh chia sẻ: "Những cảm xúc nóng giận trong thể thao là khó có thể tránh khỏi. Ban nãy thành viên đội Indonesia và tổ trọng tài đã xin lỗi tôi. Và tôi cũng đại diện xin lỗi phía họ".

Chung cuộc, vụ tranh cãi khép lại với cái kết mỹ mãn và đầy ngoạn mục dành cho Hồng Ân.

SEA Games: Pencak silat lập SEA Games: Pencak silat lập 'hat-trick vàng', Việt Nam có 42 HCV

Pencak silat đã liên tiếp giành được 3 huy chương vàng (HCV) của Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Hoàng Hồng Ân và Quàng Thị Thu Nghĩa để giúp đoàn Việt Nam có tổng cộng 42 HCV.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên