
Tay vợt trẻ mới 17 tuổi Tanvi Sharma chiếm lấy vị trí hạt giống số 1 tại Vietnam Open 2026 - Ảnh: ANI
Vietnam Open 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (P. Bến Thành, TP.HCM) từ ngày 8 đến 13-9. Giải năm nay quy tụ hơn 300 VĐV từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Nhiều tay vợt trong top 30
Đáng chú ý, Vietnam Open 2026 chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng tay vợt có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu như ở những năm trước, các hạt giống của giải thường nằm ngoài top 40 thế giới thì năm nay, nhiều VĐV thuộc top 40, thậm chí top 30 thế giới cũng đăng ký tranh tài.
Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Jia Heng Teh (Singapore) hiện đứng hạng 31 thế giới. Xếp ngay sau anh là hạt giống số 2 Jason Gunawan (Hong Kong), tay vợt đang giữ vị trí thứ 32.
Nội dung đơn nữ cũng quy tụ những gương mặt đáng chú ý. Nguyễn Thùy Linh hiện đứng hạng 29 thế giới nhưng chỉ được xếp làm hạt giống số 2. Vị trí hạt giống số 1 thuộc về tài năng trẻ người Ấn Độ Tanvi Sharma, tay vợt đang đứng hạng 24 thế giới.
Tại buổi họp báo công bố Vietnam Open 2026 diễn ra chiều 4-9, đại diện ban tổ chức cho biết có 3 nguyên nhân chính giúp giải đấu năm nay thu hút nhiều tay vợt mạnh.
Đầu tiên là sự thay đổi trong hệ thống thi đấu của BWF. Vietnam Open hiện thuộc cấp độ Super 100, nhưng từ năm 2027 sẽ được chuyển sang hệ thống World Tour 100. Sự thay đổi này kéo theo những yêu cầu cao hơn về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức.
Theo quy định, các VĐV phải tham dự ít nhất từ 2 đến 3 giải Super 100 trong năm 2026 mới đủ điều kiện đăng ký thi đấu ở hệ thống mới vào năm 2027. Vì vậy, nhiều tay vợt có thứ hạng cao đã lựa chọn Vietnam Open 2026 để đáp ứng điều kiện của BWF.
Nguyên nhân thứ hai là giải năm nay diễn ra ngay trước thềm Asiad 20. Vietnam Open vì thế trở thành cơ hội thích hợp để các tay vợt kiểm tra phong độ, tích lũy cảm giác thi đấu và hoàn thiện sự chuẩn bị trước khi bước vào sân chơi lớn cấp châu lục.
Cuối cùng là cuộc đua tích điểm hướng đến Olympic Los Angeles 2028. Từ nay đến cuối năm 2027 là giai đoạn quan trọng đối với các VĐV nuôi mục tiêu giành vé tham dự Thế vận hội. Do đó, bên cạnh những giải đấu lớn, nhiều tay vợt sẵn sàng góp mặt ở các sân chơi cấp độ thấp hơn nhằm tích lũy điểm số.
Cơ hội kéo khán giả đến sân

"Thần búa" Lee Zii Jia là ngôi sao được chờ đợi nhất tại Vietnam Open 2026 - Ảnh: REUTERS
Việc có nhiều tay vợt mạnh góp mặt cũng góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn cho Vietnam Open 2026. Jia Heng Teh, Jason Gunawan, Sunil Prannoy (đơn nam), Tanvi Sharma, Amalie Schulz, Tung Ciou-Tong (đơn nữ) vốn không quá xa lạ với người hâm mộ cầu lông Việt Nam.
Ngoài ra, có một cái tên không nằm trong nhóm hạt giống nhưng tạo ra rất nhiều sự chú ý là Lee Zii Jia của Malaysia ở nội dung đơn nam. Tại Việt Nam, anh được đặt biệt danh "thần búa" nhờ khả năng đập cầu với lực rất mạnh.
Tài năng của tay vợt này đã vươn đến đỉnh cao khi từng đứng hạng 2 thế giới và giành huy chương đồng Olympic 2024. Chấn thương khiến anh sa sút và hiện chỉ đứng hạng 54, nhưng tên tuổi của Lee Zii Jia vẫn mang đến sức hút đặc biệt.
Ban tổ chức Vietnam Open 2026 chia sẻ: "Năm nay với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao, đặc biệt là Lee Zii Jia, chúng tôi tin khán giả vẫn sẽ đến rất đông để theo dõi các trận đấu.
Người hâm mộ Việt Nam rất fair-play và sẵn sàng cổ vũ cho những tay vợt hay, chất lượng chứ không chỉ ưu ái cho VĐV chủ nhà".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận