13/10/2020 06:02 GMT+7

Vì sao Premier League bùng nổ bàn thắng?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - 144 bàn được ghi sau 38 trận đấu đầu tiên ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2020-2021, nhiều hơn 40 bàn so với cùng số trận ở mùa rồi. Vì sao lại có sự bùng nổ bàn thắng đáng kinh ngạc này?

Vì sao Premier League bùng nổ bàn thắng? - Ảnh 1.

Harry Kane (CLB Tottenham) - một trong số những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Chưa hết, con số trung bình 3,79 bàn/trận cũng là tỉ lệ bàn thắng giai đoạn khởi đầu mùa giải cao nhất lịch sử Premier League.

Theo hậu vệ Michael Keane (CLB Everton), các cầu thủ tại Premier League đã bàn tán xôn xao về hiện tượng bùng nổ bàn thắng trong suốt những ngày qua. Keane thừa nhận chuyện thủng lưới 3 bàn giờ đây là bình thường bởi các đội có thể thắng với tỉ số 4-3 hoặc 5-3.

Nguyên nhân từ khán giả

Trả lời kênh BBC, nhà báo Rory Smith cho rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Premier Leage thiết lập kỷ lục nhiều bàn thắng là do sự vắng mặt của người hâm mộ.

Cùng quan điểm trên, MC thể thao người Anh Mark Chapman giải thích: "Tôi đã nói chuyện với các VĐV môn cricket và những VĐV khác trong mùa hè này - những người thi đấu trong sân không khán giả. Họ thừa nhận sự thiếu tập trung trong thi đấu vì không nhìn thấy hay nghe tiếng la hét quen thuộc của người hâm mộ".

Trên BBC, một HLV tại Premier League thừa nhận việc thiếu sức ép từ CĐV trên khán đài khiến sự căng thẳng của trận đấu giảm đi, cường độ và nhịp chơi bóng cũng không được duy trì. HLV Carlos Carvalhal (CLB Braga, Bồ Đào Nha), cựu HLV Sheffield Wednesday và Swansea, tiếp lời:

"CĐV kích thích tinh thần, tăng cường độ phản ứng cơ bắp của cầu thủ. CĐV có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, thậm chí tôi có thể nói rằng sự thiếu vắng khán giả làm cầu thủ sụt giảm 20% khả năng của họ".

Đồng quan điểm, nhà tâm lý học thể thao Michael Caulfield nhận xét: "Bóng đá là môn thể thao của sự đe dọa, sợ hãi và điều đó đã biến mất khi không có người hâm mộ nào đến sân".

Những yếu tố khác

Ngoài việc không có sự kích thích từ CĐV trên sân, nguyên nhân khiến Premier League bùng nổ bàn thắng (được nhiều chuyên gia đồng tình) là hàng thủ và thủ môn các đội quá tệ.

Cựu tiền đạo Chelsea, Chris Sutton nói: "Cách triển khai phòng ngự của các CLB ở Premier League mùa này là khủng khiếp, và thật đáng buồn hơn khi các thủ môn cũng liên tiếp mắc sai lầm".

Không phản đối ý kiến của Sutton nhưng truyền thông Anh đặt vấn đề: Có thật sự ngẫu nhiên Liverpool, Manchester United, Manchester City hay Leicester đều quên phòng ngự cùng một lúc?

Nhà tâm lý học Caulfield đưa ra thêm một lý giải: "Nguyên nhân cũng có thể là do các CLB bước vào mùa bóng với ít thời gian nghỉ hè và sự chuẩn bị vì sự xáo trộn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Các cầu thủ mệt mỏi về tinh thần sau khi trải qua mùa bóng căng thẳng vì sự đe dọa của dịch bệnh. Điều này cộng với sự thiếu chuẩn bị là nguyên nhân khiến Premier League có số bàn thắng cao".

Các chuyên gia bóng đá Anh cũng khẳng định luật "bóng chạm tay mới" cũng là lý do khiến các bàn thắng bùng nổ.

Truyền thông Anh cho rằng sự dè dặt trong lúc phòng ngự vì sợ để bóng chạm tay đã tạo cơ hội cho cầu thủ tấn công đối phương. Nhưng dù có lý giải thế nào đi nữa, việc Premier League gia tăng số bàn thắng là điều các CĐV chờ đợi và khiến giải đấu thêm phần thú vị.

Thống kê sau 38 trận đầu tiên

Tổng số trận đã đấu: 38

Số bàn thắng: 144 (so với 104 bàn mùa trước).

11/38 trận có ít nhất 5 bàn thắng.

Trung bình cơ hội tạo ra bàn thắng: 4.05 cơ hội/trận (cao nhất kể từ năm 1960-1961 đến nay).

Tỉ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng là 16,1% (mùa trước là 11%).

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mãn nhãn với chất Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mãn nhãn với chất 'điên rồ'

TTO - Để mô tả về sự 'điên rồ' của Premier League, thảm bại 2-7 của nhà đương kim vô địch Liverpool trước Aston Villa ở vòng 4 giải đấu là một ví dụ xác đáng nhất.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên