Phóng to |
- Trong năm 2005, chúng tôi chỉ được rót 3 tỉ đồng và đến nay đã cho vay gần hết, hiện chỉ còn vỏn vẹn 210 triệu đồng, chỉ đủ cho khoảng 140 SVHS vay. Khi một trường nào đó có bảng điểm, đủ điều kiện vay thì ngân hàng giải ngân trong một ngày là “cháy quĩ”.
Ước tính từ nay đến cuối năm cần phải có thêm 9 tỉ đồng mới thỏa mãn được nhu cầu vay tiền của SVHS. Nhưng vốn phân bổ của năm 2005 đã sử dụng gần hết. Đến nay vẫn chưa có nguồn vốn mới.
* Vì sao NHCSXH không tự huy động vốn để bổ sung nguồn cho vay?
- Cho SVHS vay là cho vay ưu đãi, lãi suất chỉ có 0,45%/tháng, chưa bằng phân nửa lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại. Trong khi lãi suất huy động vốn của các ngân hàng ở mức 0,63 - 0,68%/tháng. Vì vậy NHCSXH không thể tự huy động để cho vay như các ngân hàng thương mại mà chỉ trông vào các nguồn vốn có tính chất hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ hoặc các tổ chức, cá nhân.
Quĩ cho vay SVHS là quĩ xoay vòng, người vay cũ trả nợ tiếp tục cho vay người mới. Nhưng việc thu nợ cũng khó khăn đã ảnh hưởng đến người vay sau. Theo qui định hiện hành, SVHS được ân hạn, do vậy phải mất 4-8 năm kể từ khi cho vay mới thu hồi hết số tiền đã cho SVHS vay.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận