Theo dòng thời sự
Phóng to |
| Người Mỹ cho rằng tổng giám đốc El Baradei quá "mềm mỏng" với Iran |
Cáo buộc được đưa ra sau khi nhật báo Mỹ Washington Post (12-12) dẫn lời ba quan chức thừa nhận có những cuộc nghe lén này!Không trả lời về vụ nghe trộm, nhưng người Mỹ cũng không thể che đậy động cơ việc nghe lén qua phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Boucher hôm qua: Mỹ chống lại việc tái bổ nhiệm El Baradei vào chức giám đốc Cơ quan giám sát các vấn đề hạt nhân của LHQ.Washington Post giải thích: không hài lòng vì cách thức "quá mềm mỏng" của ông Baradei với Iran, người Mỹ tìm cách nghe lén ông để có thể "bắt giò" điều họ nghi ngờ là "Baradei mách nước cho Iran các giải pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngoại giao".
Nhưng thật kém may mắn cho Mỹ khi họ không thu được gì từ những cuộc nghe trộm ngoài "những thông tin đầy tính lễ tân và ngoại giao". Khó khăn hơn nữa cho Mỹ là nhà ngoại giao Ai Cập El Baradei được sự ủng hộ mạnh mẽ của ban lãnh đạo 35 thành viên IAEA và nhiều khả năng họ sẽ bầu lại ông. Ngay cả các đồng minh thân cận của Mỹ, như Anh, cũng không muốn thách thức ông El Baradei. Cho đến nay, Mỹ chưa tìm ra được nhân vật nào có thể thay thế ông El Baradei.
Ngoại trưởng Úc A. Downer, người được Mỹ cho là "lý tưởng" để thay El Baradei, lại không muốn nhận chức vụ này, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Úc Robert Hill nói "chính quyền Úc tin tưởng ông El Baradei" (AFP). Mỹ lại không còn nhiều thời gian vì việc đề cử người thay El Baradei sẽ kết thúc vào cuối tháng này.Hôm qua, theo Kommersant, nhóm các cựu ngoại trưởng gồm của Mỹ (M. Albright), Anh (Robin Cook), Pháp (J. Verdin), Ý (L. Dini) và một số nhân vật khác đã kêu gọi nhà cầm quyền Mỹ thay đổi cách tiếp cận vấn đề Iran; cùng Đức, Pháp và Anh tham gia cuộc thương lượng với Iran về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Các nhà ngoại giao này nhấn mạnh sự cần thiết phải chỉ cho Iran thấy thái độ nhất quán của phương Tây rằng Iran sẽ không bị tước quyền có chương trình hạt nhân hòa bình nếu có những biện pháp an toàn cần thiết.
Đổi lại, các cường quốc hạt nhân thế giới, gồm Mỹ, Nga và các nước châu Âu, cũng phải có những bảo đảm của mình để một khi Iran chấp nhận từ bỏ chương trình làm giàu uranium của họ thì các cường quốc này sẽ phải cung cấp cho Iran nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện của nước này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận