28/03/2018 18:54 GMT+7

Vì rượu, anh ruột bóp cổ rồi dìm em trai đến chết

T.PHONG - H.THƯƠNG
T.PHONG - H.THƯƠNG

TTO - Mâu thuẫn từ cuộc nhậu rồi bị đuổi đánh, ông Lê Văn Nhẹ ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã bóp cổ rồi dìm em trai đến chết ở mương nước gần nhà.

Vì rượu, anh ruột bóp cổ rồi dìm em trai đến chết - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Văn Nhẹ tại cơ quan công an - Ảnh:T.Phong

Ngày 28-3, nguồn tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này vừa tạm giữ hình sự ông Lê Văn Nhẹ (52 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người. 

Nạn nhân được xác định là anh Lê Hoàng Kiếm, 30 tuổi, em ruột của ông Nhẹ.

Vì rượu, anh ruột bóp cổ rồi dìm em trai đến chết - Ảnh 2.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường nơi ông Nhẹ bóp cổ và dìm em trai đến chết - Ảnh:T.Phong

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8h30 cùng ngày, ông Nhẹ và anh Kiếm tổ chức uống rượu cùng với mẹ ruột là bà Phạm Thị Hiền tại nhà ở xã Thanh Mỹ.

Nhậu được một lúc thì bà Hiền đi ra phía sau nhà, còn lại ông Nhẹ và anh Kiếm tiếp tục uống rượu. Trong lúc nhậu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, anh Kiếm kêu ông Nhẹ đi ngủ đi nhưng ông Nhẹ không đồng ý.

Sau đó, hai người cãi nhau, anh Kiếm đuổi đánh, dùng ná thun bắn ông Nhẹ. Ông Nhẹ bỏ chạy ra khỏi nhà khoảng 30m thì anh Kiếm đuổi kịp. 

Tại đây, anh Kiếm bị ông Nhẹ quật ngã và lôi xuống mé kênh gần đó rồi dùng tay bóp cổ dìm xuống nước. Khi mọi người phát hiện và can ngăn thì Kiếm đã tử vong.

​Tạm giữ hình sự đối tượng giết em ruột ​Tạm giữ hình sự đối tượng giết em ruột

TTO - Ngày 30-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Vinh (22 tuổi), trú ấp Phương Quới A, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi "giết người".

T.PHONG - H.THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên