11/10/2006 14:54 GMT+7

Vi phạm quyền tác giả có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

Theo Pháp luật
Theo Pháp luật

Điểm mới trong dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa-Thông tin soạn thảo là ngoài mức phạt tiền hoặc cảnh cáo, cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm, phải xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Về các mức phạt tiền, trích dẫn một phần tác phẩm khác đưa vào tác phẩm của mình mà không thông tin về tác giả, xuất xứ tác phẩm thì có thể bị phạt 500.000 đồng. Sử dụng tác phẩm mà không nêu tên tác giả, tác phẩm hoặc nêu không đúng thì có thể bị xử phạt đến 2 triệu đồng.

Nếu xâm phạm quyền đứng tên tác giả hoặc đổi tên tác phẩm thì có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng. Riêng hành vi xâm phạm quyền phát sóng sẽ bị xử phạt từ 70-100 triệu đồng. Nếu xâm phạm bản quyền chương trình phát sóng có giá trị 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt đến gấp 5 lần giá trị của chương trình bị vi phạm.

Theo Pháp luật
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên