28/03/2019 15:04 GMT+7

Vé trúng độc đắc 768 triệu USD được bán ở Wisconsin

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo báo USA Today, tấm vé số trúng giải độc đắc lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Powerball ở Mỹ đã được bán ra ở bang Wisconsin.

Vé trúng độc đắc 768 triệu USD được bán ở Wisconsin - Ảnh 1.

Quảng cáo trị giá giải thưởng xổ số được đặt trên đường để thu hút người chơi - Ảnh: CNN

Kết quả xổ số công bố vào tối thứ tư (27-3, giờ Mỹ) cho thấy các cặp số trúng độc đắc là 16, 20, 37, 44, 62 và 12. 

Hiện chưa có ai lên tiếng nhận sở hữu tấm vé trúng độc đắc lên đến 768 triệu USD, mà nếu nhận thưởng tiền mặt là 477 triệu USD, theo Đài CNN. 

Ông David Barden, chủ tịch Tập đoàn Powerball Product Group kiêm giám đốc Công ty xổ số New Mexico Lottery, cho biết: "Giá trị lớn của giải thưởng có thể biến mọi giấc mơ thành sự thật, không chỉ cho người trúng số mà cho tất cả những ai hưởng lợi từ xổ số và bang Wisconsin".

Giá trị giải độc đắc tăng lên từ tháng 12-2018 do không có vé trúng. Trước đó, giải độc đắc khoảng 298,3 triệu USD thuộc về một tấm vé bán ra ở New York. 

Theo Công ty Powerball, khả năng trúng độc đắc năm 2019 là 1/292 triệu nhưng với các giải thưởng nhỏ thì dễ trúng hơn. Cứ 1/24,87 tấm vé bán ra sẽ trúng một giải nào đó, ít nhất là mệnh giá 4 USD. 

Mỗi tấm vé có giá bán là 2 USD và 3 USD nếu người mua chọn trúng nhiều giải không độc đắc với Power Play. 

Xổ số Powerball được chơi ở 44 bang ở Mỹ. 6 bang không chơi loại xổ số này là Alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Nevada và Utah. 

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên