14/11/2016 13:38 GMT+7

Vé số truyền thống không người trúng, tiền thưởng đi đâu?

V.TRƯỜNG
V.TRƯỜNG

TTO - Ông Lý Minh Ân, giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, cho biết trường hợp không có người trúng thưởng, các công ty xổ số không được quyền giữ lại số tiền chi thưởng.

Theo phương án điều chỉnh cơ cấu giải áp dụng từ đầu năm 2017, chỉ có giải đặc biệt được tăng tiền thưởng lên 2 tỉ đồng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết kể từ ngày 1-1-2017, tất cả 21 công ty xổ số kiến thiết ở phía Nam sẽ đồng loạt tăng giá trị giải thưởng giải đặc biệt lên 2 tỉ đồng, tăng 500 triệu đồng so với hiện nay.

Tăng giải đặc biệt, giảm giải nhì

Việc điều chỉnh này nhằm nâng cao sự hấp dẫn của giải đặc biệt áp dụng từ năm 2011 không còn phù hợp, tăng sức cạnh tranh với loại hình xổ số điện toán mới ra đời nhưng gây “sốc” với các trường hợp trúng giải đặc biệt hàng chục tỉ đồng.

Theo phương án điều chỉnh cơ cấu giải áp dụng từ đầu năm 2017, chỉ có giải đặc biệt được tăng tiền thưởng lên 2 tỉ đồng.

Hai giải nhì và giải phụ đặc biệt được điều chỉnh giảm, các giải còn lại giữ nguyên mức thưởng.

Theo đó, giải nhì từ 20 triệu sẽ giảm còn 15 triệu đồng; giải phụ đặc biệt (vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn) từ 100 triệu đồng giảm còn 50 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù tăng tiền thưởng giải đặc biệt nhưng tổng mức chi trả thưởng của các công ty xổ số kiến thiết không tăng so với hiện tại.

50% doanh thu được chi trả thưởng

Về dư luận cho rằng vé số truyền thống khó trúng, công ty xổ số thu lợi nhuận cao và chi trả lương thưởng “khủng”, ông Lý Minh Ân (giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang) cho rằng những thông tin đó không chính xác.

Ông nói: “Theo quy định, tiền chi trả thưởng cho người trúng xổ số chiếm tới 50% doanh thu; nộp ngân sách 32,25%; tiền hoa hồng cho đại lý và người bán lẻ 15%; chi phí quản lý 3%, trong đó chi lương chỉ có 0,85% doanh thu. Cứ 1 triệu vé bán ra thì có tới 11.511 giải thưởng.

Vé số truyền thống có xác suất trúng cao và không phải các công ty xổ số dùng lợi nhuận để chi lương, thưởng cho nhân viên. Nhà nước quy định tiền thuế và lợi nhuận từ kinh doanh xổ số dùng để đầu tư cho y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi tại địa phương”.

“Trường hợp không có khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt trong các kỳ mở thưởng thì tiền thưởng sử dụng như thế nào?” - chúng tôi hỏi.

Ông Lý Minh Ân nói: “Theo quy định, tất cả các giải thưởng không có người trúng giải hoặc không có người nhận trong thời gian quy định thì sẽ nộp ngân sách nhà nước và cũng được chi đầu tư cho y tế, giáo dục, các công trình phúc lợi xã hội.

Công ty xổ số không được quyền giữ lại số tiền đó. Riêng đối với vé số Tiền Giang thì tất cả các kỳ mở thưởng (1 kỳ/tuần) đều có người trúng giải đặc biệt do tỉ lệ tiêu thụ vé đạt trên 92%”.

V.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên