12/07/2011 17:03 GMT+7

Vệ sĩ cầm đầu băng nhóm đánh người lãnh 30 năm tù

 C.MAI
 C.MAI

TTO - Ngày 12-7, TAND TP.HCM đã xét xử vụ giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng do Lê Minh Thịnh, nhân viên Công ty bảo vệ an ninh Châu Á (quận Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu.

Tòa đã tuyên phạt Thịnh 30 năm tù, Nguyễn Trường Nhân (17 tuổi) 11 năm tù, Huỳnh Lê Quốc Thanh (nguyên nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ Châu Á) 5 năm tù và ba đồng phạm 1-2 năm tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, ngày 23-7-2010 cha vợ của Thịnh là ông Trần Văn Thường (giám đốc Công ty bảo vệ an ninh Châu Á) rầy la nhóm vệ sĩ của công ty (là tám sinh viên Trường trung cấp Nghề xây lắp điện đi làm thêm) vì bỏ làm đi nhậu. Cho rằng các sinh viên này đã cãi lại ông Thường rất hỗn hào nên Thịnh rủ Nhân cùng các đồng phạm chuẩn bị hung khí tìm nhóm này “dạy dỗ”.

Khi gặp nhóm sinh viên đang ngồi chơi tại bãi cỏ trước quán Cây Sung (gần xa lộ Hà Nội), nhóm của Thịnh đã cầm dao, cây sắt xông vào chém, đánh tới tấp. Kết quả làm sinh viên Nguyễn Út Mười Một tử vong do bị đâm thủng phổi, hai sinh viên bị rất thương nặng (nứt sọ, vỡ xương hàm, vỡ hốc mắt, gãy cung gò má…).

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên