23/02/2017 07:43 GMT+7

“Vẽ” quy hoạch dự án, lừa đảo gần 300 tỉ đồng

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Biết rõ dự án nhà ở cao cấp Viet-Inc không có nhà liền kề nhưng Phạm Mạnh Cường cùng cấp dưới vẫn tự vẽ bản đồ quy hoạch và dùng bản vẽ dỏm này mời gọi đầu tư.

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án nhà ở cao cấp Viet-Inc ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Cường, 65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TST (Công ty TST); Nguyễn Thị Minh Thương, 53 tuổi - phó giám đốc, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù biết quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của dự án không có nhà liền kề nhưng bà Thương và ông Cường đã bàn bạc tự vẽ bản đồ quy hoạch khu nhà ở cao cấp Viet-Inc gồm: 5 lô đất liền kề, 1 lô đất nhà vườn, ngoài ra còn có nhà ở hỗn hợp cao tầng, cây xanh... và mời gọi nhà đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đã có 158 nhà đầu tư tin vào bản vẽ quy hoạch “dỏm” này và ký hợp đồng nộp hơn 280 tỉ đồng cho Công ty TST.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên