11/05/2016 05:57 GMT+7

"Vé dự Champions League không còn nằm trong tay M.U”

H.LAM
H.LAM

TTO - Phát biểu sau trận thua West Ham 2-3 trên sân Upton Park vào sáng 11-5, HLV Louis van Gaal cho biết Manchester United (M.U) vẫn còn cơ hội vào tốp 4 nhưng quyền quyết định không nằm trong tay họ.

HLV Van Gaal trong trận đấu với West Ham. Ảnh: Reuters

 

Trận này, M.U chơi không tốt bằng West Ham nhưng vẫn vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 72 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Anthony Martial. Nhưng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự sau đó khiến M.U để West Ham ghi liền hai bàn trong 5 phút và phải rời sân tay trắng.

Hãng tin BBC trích lời HLV Van Gaal cho biết sau trận đấu: “Tôi rất thất vọng vì chúng tôi đã chơi tốt và vươn dẫn trước nhưng lại rời sân tay trắng. Khi tỉ số là 2-1, bạn cần phải giữ sự tập trung và kiểm soát bóng tốt hơn nhưng các cầu thủ lại không làm được điều đó. Là một HLV, tôi là người chịu trách nhiệm cho thất bại này”.

Thua trận này, M.U kém đội xếp thứ tư Manchester City hai điểm trước lượt đấu cuối. Nói về cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới, HLV Van Gaal cho biết: “M.U vẫn còn nhiều cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Nhưng điểm khác biệt bây giờ là quyền quyết định không nằm trong tay chúng tôi. Nhưng hi vọng vẫn còn và chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Tương tự, tiền vệ Michael Carrick cũng khẳng định, M.U gặp bất lợi lớn vì không nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới. Carrick phát biểu: “Chúng tôi đã có một thế trận tốt nhưng lại không biết cách duy trì nó. Khi đang dẫn 2-1, bạn phải phòng ngự nhiều hơn và chơi thông minh hơn, nhưng chúng tôi lại không làm được. Trận thua này khiến chúng tôi đánh mất quyền tự quyết vào tay Manchester City. Bây giờ chúng tôi phải giành chiến thắng ở trận đấu cuối (gặp AFC Bournemouth ) và cầu mong điều thần kỳ sẽ xảy ra trên sân Liberty (Manchester City thua Swansea)”.

Trong khi đó, HLV Slaven Bilic tỏ ra rất phấn khích sau khi West Ham giành chiến thắng trước M.U. HLV Bilic chia sẻ: “Sân Upton Park xứng đáng với chiến thắng này trong ngày chia tay. Đây là một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã chịu nhiều áp lực nhưng tôi đã bảo với các cầu thủ "chúng ta phải thắng vì các cổ động viên". Các cầu thủ đã làm điều đó rất tốt và chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Đây là một đêm tuyệt vời, một buổi tối lịch sử, vì West Ham đã giành chiến thắng và làm ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự Champions League của M.U”. 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên