
Vận động viên nghiệp dư Tommy Farrell cho biết đã chi trung bình 11.610 USD cho mỗi cuộc đua Ironman năm ngoái - Ảnh: sportograf.com
Đó là Marathon Des Sables Legendary (MDS Legendary) - một cuộc chạy ultra marathon (siêu marathon) tự túc dài 250km xuyên qua sa mạc Sahara (Morocco), người tham gia phải trả hàng nghìn USD để được dự giải. VĐV Tommy Farrell cho biết: "Tôi chỉ đăng ký một cách ngẫu hứng. Tôi chưa từng chạy marathon bao giờ".
Phí tham dựcao ngất ngưỡng
Tommy Farrell chỉ là một trong số những VĐV nghiệp dư sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để tham gia các cuộc đua sức bền trên khắp thế giới. Phí tham gia giải MDS Legendary2026 dao động từ 4.580 USD đến 5.045 USD/người.
Con số này chưa bao gồm giá vé máy bay khứ hồi đến Morocco, hoặc chi phí di chuyển đến và đi từ khu cắm trại Ouarzazate. Đổi lại, nếu bạn hoàn thành cuộc đua, người tham dự sẽ nhận được... những tấm huy chương!
Không riêng gì giải đấu này, một số cuộc đua siêu marathon hoặc giải Ironman (ba môn phối hợp: bơi, đạp, chạy) có phí tham gia trung bình từ 700 USD đến 1.000 USD. Nhưng phí tham gia "chỉ là bước khởi đầu", để chuẩn bị tham dự các cuộc đua này, những VĐV phải chi rất nhiều tiền để tập luyện và sắm trang thiết bị.
Bản thân Farrell ước tính năm ngoái anh đã chi trung bình 11.610 USD cho mỗi cuộc đua Ironman của mình. Ngoài ra anh cũng bỏ ra khoảng 2.320 USD cho việc huấn luyện và trang thiết bị bơi, chạy bộ.
Trong đó bao gồm giày chạy bộ có đế carbon, đồng hồ GPS, bộ đồ bơi và phí thành viên bể bơi hàng tháng. Nhưng anh cho biết xe đạp là khoản tốn kém nhất. Anh nói: "Xe của tôi có giá khoảng 5.240 USD và tôi còn nâng cấp thêm một số bộ phận nữa. Tôi có những người bạn chi tới 13.900 USD cho xe đạp".
Môn thể thao của những người giàu

Tommy Farrell tại vạch đích của giải MDS Legendary ở sa mạc Sahara của Marocco - Ảnh: Tommy Farrell
Không có gì đáng ngạc nhiên khi môn thể thao ba môn phối hợp nghiệp dư thu hút một nhóm đối tượng giàu có, đam mê chinh phục thử thách khốc liệt. Một cuộc khảo sát năm 2015 do World Triathlon Corporation thực hiện cho thấy thu nhập hộ gia đình trung bình của những người tham gia Ironman là 247.000 USD/năm.
Natasha Van Der Merwe, cựu VĐV ba môn phối hợp chuyên nghiệp đang theo nghề HLV thể chất cho những người theo đuổi Ironman, tiết lộ chi phí mỗi tháng cho việc huấn luyện cá nhân là 1.500 USD. Cô mô tả nhiều khách hàng của mình hầu hết là "những doanh nhân rất thành đạt".
Van Der Merwe cho biết: "Đối với nhiều người trong số họ, đó là niềm đam mê. Họ thực sự yêu thích môn thể thao này. Họ coi niềm đam mê đó lành mạnh hơn so với việc chi tiền vào những bữa tối sang trọng, các buổi hòa nhạc và rượu bia. Chơi môn thể thao này, họ liên tục cố gắng hoàn thiện bản thân. Nó giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tốt hơn, những bậc phụ huynh tốt thông qua quá trình rèn luyện cho một mục tiêu nào đó".
Theo nghiên cứu, nam giới tham gia các môn thể thao sức bền nhiều hơn nữ giới nói chung, nhưng đặc biệt là trong môn ba môn phối hợp (triathlon). Dữ liệu của Ironman cho thấy số lượng nữ giới tham gia các sự kiện đường dài đã tăng 10% ở Mỹ và Canada từ năm 2024 đến năm 2025, nhưng trên toàn cầu, nam giới vẫn nhiều hơn gấp 4 lần trong các cuộc thi ba môn phối hợp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận