18/07/2012 08:24 GMT+7

VĐV Malaysia bị tước HCV SEA Games 26

B.N.
B.N.

TT - Liên đoàn SEA Games (SGF) quyết định tước chiếc HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam mà Malaysia đoạt được ở SEA Games 26.

Nguyên nhân, ban tổ chức đã phát hiện VĐV Mohammad Yunus Lasaleh (một trong những thành viên của đội tuyển điền kinh Malaysia) sử dụng chất cấm Methandienone.

Trước đây không lâu, SGF cũng yêu cầu VĐV cử tạ người Malaysia Firdaus Razak thi đấu hạng cân 105kg nam trả lại chiếc HCĐ SEA Games 26 vì bị phát hiện sử dụng chất cấm Drostanolone.

Hai VĐV còn đang đối mặt với án phạt cấm thi đấu từ hai năm trở lên.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên