- Bà Đỗ Kim Thúy, phó giám đốc Quĩ Phát triển nhà ở TP.HCM: Quĩ Phát triển nhà ở TP cho vay tối đa 300 triệu đồng/trường hợp, thời gian cho vay tối đa 15 năm, lãi suất 9,9%/năm. Riêng trong năm 2006 TP hỗ trợ 3%, vì vậy người vay chỉ trả 6,9%/năm. Theo qui định, đối tượng cho vay là cán bộ công nhân viên nhà nước hưởng lương ngân sách.
Hiện nay quĩ chỉ cho vay mua nhà, chưa cho vay đối với người sửa chữa nhà. Từ tháng 11-2006, quĩ bắt đầu cho vay sửa chữa nhà đối với người dân trên địa bàn quận Gò Vấp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, thuộc dự án nâng cấp đô thị TP. Tiền vay tối đa là 15 triệu đồng, thời gian vay tối đa năm năm, lãi suất ổn định 0,6%/tháng. Người dân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ địa chỉ: 145 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 hoặc điện thoại: 9307062, 9307063.
* Đất nằm trong lộ giới được xây dựng ra sao?
* Phần đất đã có chủ quyền, nằm trong lộ giới nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì có được xây dựng không, xây dựng ra sao? (truongle@hcm....)
- Ông Trần Minh Khiêm, trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân, TP.HCM: Theo qui định, phần diện tích nhà và đất được công nhận nhưng nằm trong phạm vi qui hoạch lộ giới, hiện chưa có quyết định thu hồi đất của các cấp có thẩm quyền vẫn được cấp phép xây dựng tạm. Công trình này tồn tại đến khi Nhà nước thực hiện qui hoạch xây dựng.
Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được cấp phép xây dựng mới, sửa chữa làm thay đổi qui mô kết cấu công trình và diện tích sử dụng. Nhà thuộc khu vực này chỉ được sửa chữa nhỏ như chống dột, thay nền, vách ngăn... (nêu trong quyết định 04/2006/QĐ-UBND ban hành ngày 7-1-2006 của UBND TP.HCM về cấp phép xây dựng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận