Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022
Vây ráp bãi vàng trái phép giáp ranh giữa hai huyện ở Gia Lai
TTO - Lực lượng Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) đang vây ráp và lập biên bản hai bãi vàng tại khu vực giáp ranh hai huyện Chư Păh và Đak Đoa.

Máy sàng đá để đãi vàng ở hiện trường - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Chiều 19-3, ông Phạm Minh Trung - chủ tịch UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai - xác nhận với Tuổi Trẻ Online lực lượng Công an huyện vừa phát hiện một vụ khai thác vàng trái phép quy mô lớn ở khu vực giáp ranh giữa huyện này với huyện Chư Păh.
"Công an huyện phát hiện vào ngày 18-3 và đến nay đang bàn giao cho Công an huyện Chư Păh", ông Trung nói.
Để xác minh việc này, chúng tôi đã đi hàng chục cây số đến hiện trường. Khu vực hiện trường là khu nhà rẫy của người dân làng KonMahar, xã Hà Đông, Đak Đoa.
Các hộ dân ở đây cho biết thời gian gần đây có hai nhóm người đến thỏa thuận với một số hộ dân đưa máy móc múc đất đá ở dưới lòng suối, khu vực ruộng rẫy để đãi vàng. Nhóm này cho biết khi khai thác xong sẽ trả lại hiện trạng và làm đẹp cho nương lúa.

Một chiếc khay dùng để đãi vàng được thu giữ tại hiện trường - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Tại đây hiện có hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ của huyện Đak Đoa có mặt từ ngày 18-3 đến nay. "Chúng tôi đến đây thì nhiều người tại các khu lán trại chạy lên rừng. Chỉ tạm giữ được 4 người của 2 nhóm", một cán bộ công an nói.
Cán bộ này cũng cho biết bãi khai thác này thuộc xã Hà Tây (Chư Păh), nhưng để đi được vào đến hiện trường phải đi qua địa bàn huyện Đak Đoa.
Khu vực khai thác vàng xung quanh đều có nhà ở và rẫy của đồng bào thiểu số. Một vài căn nhà được nhóm khai thác vàng trái phép trưng dụng làm nơi ở, nấu ăn. Tại đây còn tích trữ nhiều thực phẩm, mì ăn liền.
Tại bãi thứ nhất, phát hiện ba hố được đào với kích thước lớn. Có hố rộng tới 20m và đào sâu khoảng 5m.
Bãi thứ hai nằm phía đầu nguồn dòng suối. Tại đây có một hồ nước đã được đào xúc, cày xới rộng hơn 30m.
Một cán bộ Công an huyện Đak Đoa cho biết đang xác minh thông tin của 2 chủ bãi. Một người trú tại TP Pleiku, một người trú ở huyện Đak Đoa.
Cũng theo cán bộ điều tra này, các nghi phạm tại hiện trường khai cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu khoáng sản. Tuy nhiên, nhóm này không xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cải tạo đồng ruộng.

Khu vực làng của người đồng bào thiểu số - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG
-
TTO - Con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức và 8 cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án) có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000m2.
-
TTO - Thừa nhận mình có đến 15 năm đi xe buýt, bạn đọc Bạch Thị Bích Ngân nêu ra 7 lý do giúp xe buýt thoát "ế", và "mong rằng những góp ý trên đây sẽ góp phần cải thiện hệ thống xe buýt ngày càng tiện dụng và thân thiện hơn".
-
TTO - Hơn 25 triệu con ong đã thoát ra ngoài sau khi một chiếc xe tải chở chúng bị lật trên xa lộ ở Utah, Mỹ vào ngày 27-6.
-
TTO - Một vụ hỗn chiến như trong phim đã diễn ra ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) khiến 1 người bị bắn chết, 3 người bị thương.
-
TTO - Các bác sĩ tư vấn rất kỹ cho từng người bệnh, ưu tiên cho người cao tuổi. Người dân sau khi khám đã được phát thuốc và phần quà gồm gạo, dầu ăn, nước tương…
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận