Đặc biệt, 13 doanh nghiệp có nguồn vốn dư thừa gửi tại các ngân hàng hoặc cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất cao, sau đó vay VIB để được hỗ trợ lãi suất của Nhà nước rồi cho vay lại lấy lãi.
Điển hình là Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (Vinacomin), dù có tiền gửi, cho vay (mỗi năm thu lãi gần 8 tỉ đồng) nhưng vẫn vay của VIB 250 tỉ đồng để được hỗ trợ lãi suất hơn 2,7 tỉ đồng. Số tiền này Vinacomin chuyển cho hai đơn vị thành viên gồm Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả 100 tỉ đồng, Công ty Kho vận Hòn Gai 150 tỉ đồng.
Tại Tổng công ty Khoáng sản VN, đơn vị này vay 5 tỉ đồng thuộc diện được hỗ trợ lãi suất, sau đó cho Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang và Công ty cổ phần Khoáng sản 3 vay lại với lãi suất 8,52%/năm. Công ty TNHH Việt An, Tổng công ty may Đức Giang vay tại VIB hơn 76 tỉ đồng với lãi suất 6,5%/năm (đã được hỗ trợ lãi suất), sau đó cho các doanh nghiệp, cá nhân khác vay lại hoặc đem gửi ngân hàng để được hưởng lãi suất cao từ 7-12%/năm.
Ngoài ra cơ quan chức năng cũng xác định có nhiều sai sót trong việc hỗ trợ lãi suất không đúng đối tượng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận